Huyện Thanh Bình
-
Tận dụng xơ mướp để sản xuất thành hàng chục mặt hàng như bông tắm, miếng rửa chén, đồ chơi… anh Đỗ Đăng Khoa (34 tuổi, ngụ ấp Thị, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) thành công đưa sản phẩm ra thị trường Mỹ, Nhật, mang lại thu nhập cao.
-
Từ lâu, cá chạch lấu và cá heo nước ngọt được xem là hai loại sản vật quý hiếm, cá đặc sản ngon mà thiên nhiên ưu ái cho sông Tiền, sông Hậu (chảy qua địa phận tỉnh Đồng Tháp).
-
Ông Nguyễn Chí Tâm ở xã Tân Phú, huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) có đàn vịt chạy đồng đẻ trứng khoảng 1.000 con cho biết, ông nuôi với số lượng ít, nhưng rất hiệu quả trong đầu tháng 6/2023. Với 800 trứng vịt thu mỗi ngày, sau khi trừ các chi phí, ông Tâm thu lãi gần 1 triệu đồng/ngày.
-
Từ lâu, cá chạch lấu và cá heo được xem là hai loại sản vật quý hiếm mà thiên nhiên ưu ái cho sông Tiền, sông Hậu (chảy qua địa phận tỉnh Đồng Tháp).
-
Anh Lê Văn Thìa, ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, anh nuôi đàn vịt cò chạy đồng lấy trứng gần 3.000 con, hiện nay mỗi đêm thu về 1.500 trứng, giá thành mỗi trứng từ 1.000-1.500 đồng. Với giá trứng vịt hiện nay là 3.000 đồng/trứng anh lãi hơn 1.000 đồng/trứng.
-
Từ lâu, cá chạch lấu và cá heo được xem là hai loại sản vật quý hiếm mà thiên nhiên ưu ái cho sông Tiền, sông Hậu (chảy qua địa phận tỉnh Đồng Tháp).
-
Hiện tại, giá ớt tại huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) dao động từ 54.000-56.000 đồng/kg. Mức giá thu mua ớt này tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với tháng trước.
-
Nhờ nuôi cá chép giòn-một thứ cá mới lạ đối với hầu hết nông dân miền Tây, ông Lê Văn Dũng ở xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp có thu nhập vài tỷ đồng mỗi năm.
-
Hơn nửa đời gắn bó với nghề nuôi cá lồng bè trên sông Tiền, ông Năm Dũng (xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) luôn đam mê chinh phục, nuôi những giống cá hiếm, cá lạ chứ không chọn nuôi những giống cá quen thuộc
-
Bí thư, 2 Phó Bí thư xã ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp bị đình chỉ công tác vì chủ quan trong công tác quản lý về phòng chống dịch Covid-19.