Nước đã tràn đồng, ở một xã của Đồng Tháp, trên vùng xả lũ, dân đang làm mô hình nuôi trữ cá đồng kiểu gì?

Thứ sáu, ngày 23/08/2024 08:36 AM (GMT+7)
Nhằm tạo điều kiện sinh kế cho người dân khi mùa nước lũ đang về, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, UBND xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) đã triển khai mô hình trữ cá đồng, do tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Bình luận 0

Nhằm tạo điều kiện sinh kế cho người dân khi mùa nước lũ đang về, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, UBND xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) đã triển khai mô hình trữ cá, do tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

img

 Mô hình trữ cá được thực hiện tại Ấp 4, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, mô hình nuôi trữ cá đồng được thực hiện tại Tổ hợp tác số 7, thuộc Ấp 4, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Có tất cả 54 thành viên tham gia mô hình nuôi trữ cá đồng. Diện tích thực hiện mô hình nuôi trữ cá đồng là 663ha cho xả lũ. 

Tổ có trách nhiệm thực hiện bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, kết hợp nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác theo quy định pháp luật nhằm nâng cao thu nhập cho thành viên tham gia tổ. 

Bên cạnh đó, tổ sẽ tổ chức tuần tra, ngăn chặn các trường hợp khai thác thủy sản bất hợp pháp, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển nguồn lợi thủy sản.

Mùa nước nổi năm 2024, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) cho xả lũ trên đồng với diện tích 3.209ha.

Bên cạnh lấy phù sa cho đồng ruộng, mô hình nuôi trữ cá đồng còn tạo thêm thu nhập cho người dân với các hoạt động sinh kế khi con nước tràn đồng.

Kiều Trang (Báo Đồng Tháp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem