Huyện Tịnh Biên
-
Cây thốt nốt cho trái quanh năm, nhưng mạnh nhất vào mùa nắng, người dân An Giang đặt đó là mùa của thốt nốt. Mật thốt nốt ngọt thơm, còn trái thốt nốt thì giòn dẻo, thanh mát.
-
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, 2 cây dầu rái ước chừng 700 năm tuổi ở vùng Bảy Núi, ấp Tô An, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.
-
Cùng với những công trình Phật giáo và huyền thoại linh thiêng, núi Cấm (xã An Hảo, TX Tịnh Biên, tỉnh An Giang) còn thu hút du khách gần xa bởi phong cảnh hữu tình. Nhất là những ngày “nóc nhà miền Tây” chìm vào làn mây phủ mông lung, phảng phất chất thơ như bức tranh thủy mặc.
-
Năm 2020, Trà Sư (tỉnh An Giang) được Tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận là rừng tràm đẹp và nổi tiếng nhất ở Việt Nam để du lịch vào mùa nước nổi.
-
Được giao thu hộ phí tham quan Khu du lịch Núi Cấm và đối chiếu nộp trả vào ngân sách Nhà nước hàng quý theo quy định, tuy nhiên suốt 3 năm qua Công ty Cổ phần phát triển du lịch An Giang chiếm dụng khoản tiền hơn 10 tỷ đồng, viện lý do để chưa nộp vào ngân sách.
-
Sáng 28/2, tại xã An Phú, huyện Tịnh Biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp UBMTTQVN tỉnh, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2023.
-
Với độ cao 716m so mặt nước biển, tiết trời ở Núi Cấm-ngọn núi cao nhất dãy Thất Sơn (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) không khác gì cao nguyên Đà Lạt. Và cũng vì thế, nơi đây còn có nhiều tên gọi khác như” Đà Lạt 2, “nóc nhà” miền tây, Sa Pa miền tây…
-
Cùng với hang Bác Vật Lang, hang Công Đức, điện Mười Ba (núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) được xem là thử thách khắc nghiệt với những ai muốn trải nghiệm cảm giác ngập chìm trong lòng đá và kiểm chứng sự can đảm của bản thân.
-
Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang vừa phát hiện, bắt quả tang một xe ô tô tải vận chuyển trên 13,7 tấn đường cát và phụ gia thực phẩm xuất xứ nước ngoài, nghi vấn hàng hoá nhập lậu trên địa bàn huyện biên giới.
-
Anh Tâm (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cho biết, dưới mặt nước kênh Trà Sư trước đây còn có những loài cá đặc sản như: cá lìm kìm, cá dày, cá cóc…nhưng theo thời gian chúng trở nên khan hiếm. Những mùa lũ đã qua, người theo nghề "săn" cá trên đồng như anh Tâm bắt đầu tìm công việc khác có thu nhập ổn định hơn.