Huỳnh Tấn Tài có thực sự là “tội đồ” khiến Sài Gòn FC thua Viettel?

Trần Oánh Chủ nhật, ngày 06/03/2022 18:40 PM (GMT+7)
Chắc chắn nếu để được cân nhắc, Huỳnh Tấn Tài sẽ không phạm lỗi thô thiển bằng động tác vật Pedro Paulo từ phía sau để nhận phạt đền và thẻ đỏ như vậy…
Bình luận 0

Trời mưa có thể đã làm cho chất lượng chuyên môn của trận đấu bị ảnh hưởng. Hiệp 1, đội chủ nhà Viettel có phần nhỉnh hơn trong thế trận, cầm bóng nhiều hơn, tổ chức tấn công nhiều hơn. Nhưng gây được nhiều tình huống nguy hiểm hơn trước khung thành đối phương lại là CLB Sài Gòn FC. CLB Viettel tỏ ra bế tắc trước việc tạo ra các tình huống có thể dẫn đến bàn thắng.

Huỳnh Tấn Tài có thực sự là “tội đồ” khiến Sài Gòn FC thua Viettel? - Ảnh 1.

Huỳnh Tấn Tài nhận thẻ đỏ từ trọng tài. Ảnh: Lao động.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra vào phút 67, khi đội trưởng Huỳnh Tấn Tài của đội Sài Gòn FC, phạm lỗi truy cản trái phép với Pedro Paulo của CLB Viettel khi anh này nhận bóng đối mặt với cầu môn, sau quả vẩy má ngoài chân trái qua đầu hậu vệ đầy chất nghệ sỹ của cầu thủ số 94, Geovane Magno. Hậu quả là Huỳnh Tấn Tài nhận thẻ đỏ và Sài Gòn FC phải chịu bàn thua từ quả phạt 11m. Thực tế, trước pha chạy chỗ của Pedro Paulo và quả chuyền rất khó hình dung của Geovane Magno đó, các hậu vệ không làm được gì nhiều. Có những trường hợp, ta phải chấp nhận khi đối phương chơi quá hay. Hay nói cách khác, có những bàn thua mà yếu tố sai lầm của hàng phòng ngự đóng vai trò rất thấp.

Trong bóng đá, các tình huống diễn ra rất nhanh, nó đòi hỏi các cầu thủ phải đưa ra quyết định tức khắc. Họ không có nhiều thời gian để cân nhắc. Chắc chắn nếu để được cân nhắc, Huỳnh Tấn Tài sẽ không phạm lỗi thô thiển bằng động tác vật Pedro Paulo từ phía sau để nhận phạt đền và thẻ đỏ như vậy. Cân nhắc sẽ thấy, nếu không bị phạm lỗi, chưa nói đến thẻ đỏ dẫn đến đội phải thi đấu thiếu người, thì khả năng ăn bàn của Pedro Paulo trong tình huống đó thấp hơn 1 quả phạt đền 11m. Các quyết định của cầu thủ được đưa ra trong các tình huống nhanh như vậy luôn là các phản xạ được hình thành trong quá trình luyện tập và thi đấu. Để có được phản xạ phù hợp, ngoài việc rèn luyện, tích lũy của cá nhân cầu thủ, chắc chắn nhận định, thái độ của HLV trong các tình huống dẫn đến phạm lỗi và phạm lỗi của các cầu thủ trong từng trận đấu là rất quan trọng.

Về phía đội CLB Viettel FC, khi người xem hướng sự chú ý đến cặp đôi được coi là "sát thủ" Geovane Magno và Pedro Paulo cũng như những pha xử lý tinh tế của quả bóng vàng Việt Nam năm 2022 Nguyễn Hoàng Đức, thì có 1 cầu thủ cần mẫn chạy, cần mẫn tham gia vào hầu hết các pha tấn công của Viettel, đưa ra rất nhiều những đường chuyền với tỷ lệ hỏng thấp, đó là số 12 Hồ Khắc Ngọc. Trong khi Nguyễn Hoàng Đức, sau những pha phát động tấn công tốc độ, chính xác, lại trở lại với những bước chạy trông rất lười nhác như ru ngủ, thì phong cách thi đấu của Khắc Ngọc có cái gì đó giống với Nguyễn Trọng Hoàng, lầm lũi đá, chăm chỉ di chuyển. Phong cách thi đấu của Khắc Ngọc và Hoàng Đức có vẻ đối ngược nhưng sự phối hợp của họ đã tỏ ra hiệu quả ở khu vực giữa sân của Viettel.

Thi đấu thiếu người, dù rất kiên cường, nhưng kết thúc trận đấu, CLB Sài Gòn FC phải chấp nhận kết quả thua 0 – 2 bởi bàn thắng của Geovane Magno ở phút thứ 89 của trận đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem