“Chúng tôi lên danh sách những hòn đảo có địa hình thuận lợi, gần đất liền, cơ sở hạ tầng tốt, đồng thời không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Pháp luật hiện không cho phép bán các đảo và chúng tôi cũng không muốn như vậy”, Andreas Taprantzis - Giám đốc phụ trách bất động sản của Quỹ Phát triển Tài sản công Hy Lạp - cho biết.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2012/images/2012-09-14/1434706703-140912_kinh-te_dao_dan-viet.jpg) |
Cho thuê đảo là biện pháp mới nhất của Hy Lạp để giảm nợ nần. |
40 hòn đảo cho thuê có diện tích từ 500.000 m2 đến 3 triệu m2, có thể trở thành các khu nghỉ dưỡng kết hợp du lịch cao cấp.
Quỹ Phát triển Tài sản công của Hy Lạp có nhiệm vụ đến năm 2020 phải thu về 50 tỷ euro (64 tỷ USD) từ các tài sản công để đủ điền kiện nhận gói cứu trợ 240 tỷ euro từ nước ngoài. Theo ông Takis Athanasopoulos - Chủ tịch quỹ, mục tiêu trước mắt là đến năm 2015 thu về 19 tỷ euro từ việc bán các tài sản quốc gia.
Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras cho biết, việc khai thác thương mại một số hòn đảo có thể làm hài lòng các bên cho vay để tiếp tục tài trợ cho Hy Lạp.
Cho tới nay, Hy Lạp mới chỉ thu về được 1,8 tỷ euro từ việc bán tài sản công. Điều đó khiến nhiều nhà lãnh đạo châu Âu lên tiếng chỉ trích chính phủ nước này không tích cực hành động để giảm nợ nần.
Ngọc Thúy
Theo Bloomberg
Vui lòng nhập nội dung bình luận.