Hyundai Creta 2022 "lột xác" trở lại: Phân khúc 5 chỗ gầm cao thêm "nóng"

Thứ hai, ngày 15/08/2022 19:25 PM (GMT+7)
Việc TC Motor ra mắt Hyundai Creta 2002 tại thị trường Việt Nam chẳng khác nào “đổ thêm dầu vào lửa” vì phân khúc xe 5 chỗ gầm cao hạng B vốn đang diễn ra cuộc canh tranh quá “nóng” rồi.
Bình luận 0

Giới thiệu tổng quan Hyundai Creta 2022

Ở thời điểm hiện tại, người tiêu dùng Việt Nam đang rất ưa chuộng những mẫu xe 5 chỗ gầm cao chạy phố (hay có các tên gọi khác là crossover, SUV cỡ nhỏ, B-SUV). Đó là lý do vì sao những cái tên như Kia Seltos, Mazda CX-3, MG ZS hay Peugeot 2008 đang được nhiều người “săn đón”. Và dĩ nhiên, nhu cầu của khách hàng càng cao thì các hãng xe càng phải gia sức cạnh tranh. Họ phải thêm công nghệ, giảm giá bán, cải tiến về thiết kế để tạo ưu thế cho sản phẩm của mình.

Đánh giá Hyundai Creta 2022: “Đổ thêm dầu vào lửa” - Ảnh 1.

Hyundai Creta 2022 bản Cao cấp

Sự xuất hiện của Hyundai Creta 2022 hồi tháng 3 vừa rồi và mới đây nhất TC Motor đưa thêm về bàn Cao cấp của mẫu xe này khiến “cuộc chiến” giữa những chiếc B-SUV “nóng” hơn bao giờ hết.

Creta không phải là cái tên quá xa lạ khi từng được giới thiệu lần đầu tại Việt Nam vào năm 2015 với hy vọng sẽ gặt hái được thành công như các thị trường khác. Song, phản ứng của khách hàng Việt đối với Creta lại không đạt như kỳ vọng nên mẫu xe này đã nhanh chóng bị "khai tử" để nhường chỗ cho "người anh em" Hyundai Kona vào năm 2018.

Đánh giá Hyundai Creta 2022: “Đổ thêm dầu vào lửa” - Ảnh 2.

Hyundai Creta xuất hiện trở lại với sự “lột xác” toàn diện

Sau 4 năm "biệt tích", cái tên Hyundai Creta xuất hiện trở lại với sự “lột xác” toàn diện từ thiết kế, trang bị công nghệ, an toàn, động cơ. Hãy cùng xem chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia này thay đổi như thế nào?

Ngoại thất Hyundai Creta 2022

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhiều người cho rằng, Creta chuẩn là một chiếc Tucson “thu nhỏ”. Creta giống Tuson từ cách thiết kế đèn pha, lưới tản nhiệt, cụm đèn hậu đến vóc dáng. Nhưng đó không phải là vấn đề, vì với nhiều người, trông chiếc xe cứ đẹp, ưa nhìn và bắt mắt là được.

Đánh giá Hyundai Creta 2022: “Đổ thêm dầu vào lửa” - Ảnh 3.

Thiết kế ngoại thất Hyundai Creta 2022 có nhiều điểm tương đồng với Tucson

Thiết kế đầu xe Hyundai Creta 2022

Ấn tượng đầu tiên khi nhìn từ phía trước là bộ lưới tản nhiệt gồm các hình khối tam giác nổi 3D sơn đen khoẻ khoắn. Cụm đèn LED ban ngày cũng có đồ hoạ tương tự, do đó khi xe chưa khởi động sẽ tạo nên sự đồng bộ, liền mạch bắt mắt.

Đánh giá Hyundai Creta 2022: “Đổ thêm dầu vào lửa” - Ảnh 4.

Đầu xe Hyundai Creta 2022

Cụm đèn trước của Creta 2022 có bố trí độc lập theo xu hướng hiện đại và có kiểu dáng hình thang đứng. Tuỳ phiên bản sẽ có đèn pha sử dụng bóng Bi – Halogen hoặc LED có tính năng tự động bật/tắt. Tuy nhiên theo ý kiến cá nhân của người viết, thiết kế này sẽ khiến đèn pha không phát huy được tối đa khả năng chiếu sáng. Phần cản trước được tạo hình cứng cáp dạng hình thang sơn màu bạc.

Thiết kế thân xe Hyundai Creta 2022

Ở phía thân xe, Hyundai Creta 2022 tiếp tục ghi điểm với dáng hình cơ bắp, khoẻ khoắn. Bắt đầu từ đỉnh trụ A, một dải chrome vuốt dài đến tận cuối trụ C gây sự chú ý. Chạy dọc thân là những đường dập nổi gân guốc. Tay nắm cửa mạ chrome.

Đánh giá Hyundai Creta 2022: “Đổ thêm dầu vào lửa” - Ảnh 5.

Thân xe Hyundai Creta 2022 tiếp tục ghi điểm với dáng hình cơ bắp, khoẻ khoắn

Gương chiếu hậu vẫn nằm chung ở trụ A, tích hợp đầy đủ các tính năng chỉnh điện, gập điện và đèn báo rẽ. Bộ mâm bên dưới kích thước 17inch 5 chấu xoáy cắt xẻ cầu kỳ phối hai màu cuốn hút, kết hợp lốp 215/60R17.

Thiết kế đuôi xe Hyundai Creta 2022

Ở phía sau, điểm lạ mắt chính là cụm đèn hậu LED với đồ họa chữ J đối xứng ở hai bên. Các đèn chức năng như đèn báo rẽ, đèn phanh cũng sử dụng công nghệ LED, tăng cường khả năng nhận diện tốt hơn vào ban đêm. Bộ đèn định vị và báo lùi được đặt bên dưới cản sau khá hợp lý. Đồng thời cụm ống xả Hyundai Creta 2022 được dấu bên dưới cản tinh tế.

Đánh giá Hyundai Creta 2022: “Đổ thêm dầu vào lửa” - Ảnh 6.

Thiết kế đuôi xe Hyundai Creta 2022

Cản sau được đẩy lên cao, bọc ốp nhựa đen, viền mạ màu xám nhôm cùng phong cách với cản trước, càng khiến phân đuôi trông cứng cáp, thể thao hơn.

Kích thước Hyundai Creta 2022

Kích thước Hyundai Creta 2022 lớn hơn người anh em Hyundai Kona (4.165 x 1.800 x 1.565mm). So với các đối thủ cùng tầm giá, kích thước Creta vượt trội hơn Mazda CX-3 và ngang ngửa với Kia Seltos (4.315 x 1.800 x 1.645mm). Khoảng sáng gầm xe còn nhỉnh hơn Seltos (190mm) một chút.

Đánh giá Hyundai Creta 2022: “Đổ thêm dầu vào lửa” - Ảnh 7.

Kích thước tổng thể của Hyundai Creta lớn hơn các đối thủ cùng phân khúc

Thông số này đem đến cho Hyundai Creta thân hình gọn gàng dễ dàng di chuyển trong phố nhưng đảm bảo mở ra một không gian rộng rãi. Gầm xe cao tạo điều kiện thuận tiện hơn khi chạy trên các loại địa hình khác nhau.

Nội thất Hyundai Creta 2022

Nội thất Hyundai Creta 2022 hiển nhiên khó thể cao cấp như đàn anh Hyundai Tucson nhưng cũng không có gì để chê. Trang bị hiện đại, bố trí khoa học và thiết kế vừa đủ để mang đến sự hài lòng. Vật liệu sử dụng chủ yếu là nhựa nhưng nhờ sự chăm chút tỉ mỉ tinh tế nên vẫn cho cảm giác khá sang trọng.

Đánh giá Hyundai Creta 2022: “Đổ thêm dầu vào lửa” - Ảnh 8.

Nội thất Hyundai Creta 2022

Thiết kế khoang ca bin Hyundai Creta 2022

Hyundai Creta 2022 trang bị vô lăng bọc da, tích hợp đầy đủ các phím điều khiển chức năng như đàm thoại rảnh tay, tắt/bật cảnh báo chệch làn đường, cài đặt cruiser control…

Đánh giá Hyundai Creta 2022: “Đổ thêm dầu vào lửa” - Ảnh 9.

Vô lăng Hyundai Creta 2022

Bản mà chúng tôi lái thử là bản Cao cấp trang bị bảng đồng hồ phía sau tay lái LCD 10.25 inch, màn hình giải trí cũng có kích thước 10.25inch đặt ở chính giữa táp-lô. Đây là một trang bị rất “ăn tiền” trên Creta bản cao. Hai phiên bản còn lại dùng màn hình hiển thị đa thông tin 3.5inch kết hợp đồng hồ analog bố trí đối xứng theo kiểu quen thuộc.

Thiết kế ghế ngồi Hyundai Creta 2022

Trục cơ sở 2.610mm, dài hơn Hyundai Kona và ngang ngửa với Kia Seltos đem lại cho Hyundai Creta một không gian rộng rãi, tối ưu ở cả 5 vị trí ngồi.

Hàng ghế trước ôm thân người. Phiên bản Cao cấp có tính năng chỉnh điện 8 hướng và làm mát hiện đại.

Đánh giá Hyundai Creta 2022: “Đổ thêm dầu vào lửa” - Ảnh 10.

Ghế ngồi Hyundai Creta 2022

Hàng ghế sau rộng rãi, có bệ để tay trung tâm, tựa đầu 3 vị trí. Khoảng trống trần bên trên và chỗ để chân bên dưới không hề kém cạnh Kia Seltos. Người cao hơn 1,7m ngồi hoàn toàn thoải mái, không có gì để phàn nàn. Chỉ hơi tiếc một chút, nếu độ ngả tựa lưng nhiều hơn thì sẽ càng lý tưởng hơn.

Khoang hành lý phía sau của Hyundai Creta có dung tích 416 lít. Khi cần mở rộng có thể linh hoạt gập hàng ghế sau để tăng diện tích để đồ.

Tiện nghi Hyundai Creta 2022

Màn hình giải trí trung tâm

Tất cả phiên bản Hyundai Creta 2022 được trang bị hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10,25 inch tích hợp hệ thống định vị dẫn đường. Đi kèm là các chuẩn kết nối đang rất phổ biến hiện nay như Apple CarPlay, Android Auto, USB, AUX, Bluetooth. Ở bản cao cấp, xe trang bị tới 8 loa bose với chất lượng âm thanh cực bắt tai.

Đánh giá Hyundai Creta 2022: “Đổ thêm dầu vào lửa” - Ảnh 11.

Màn hình giải trí trên Hyundai Creta 2022

Hệ thống điều hòa

Hệ thống điều hòa trên Hyundai Creta 2022 không có nhiều khác biệt so với Hyundai Kona. Phiên bản tiêu chuẩn vẫn là điều hòa chỉnh cơ, trong khi 2 phiên bản cao cấp hơn trang bị điều hòa tự động, tích hợp màn hình hiển thị và công nghệ lọc khử ion. Ngoài ra, tất cả phiên bản đều trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, giúp làm mát nhanh và sâu không gian nội thất.

Đánh giá Hyundai Creta 2022: “Đổ thêm dầu vào lửa” - Ảnh 12.

Hệ thống điều hòa Hyundai Creta 2022

Hệ thống cổng sạc

Người dùng Hyundai Creta 2022 cũng không sợ thiếu cổng sạc khi nhà sản xuất khá chu đáo. Hàng ghế trước sẽ có 2 cổng sạc USB cùng 1 tẩu sạc 12V 180W. Trong khi hàng ghế phía sau cũng có 1 cổng sạc USB như đã nói ở trên.

Đánh giá Hyundai Creta 2022: “Đổ thêm dầu vào lửa” - Ảnh 13.

Creta trang bị nhiều loại cổng sạc khác nhau

Các tiện nghi khác

Danh sách trang bị tiện nghi của Hyundai Creta 2022 còn có hệ thống khởi động bằng nút bấm đi kèm chìa khóa thông minh, phanh tay điện tử và chức năng giữa phanh tự động. Hơi đáng tiếc khi Hyundai Creta 2022 không tiếp tục trang bị cửa sổ trời và sạc không dây trên phiên bản Cao cấp như mẫu xe Hyundai Kona trước đây.

Động cơ Hyundai Creta 2022

Hyundai Creta 2022 sử dụng động cơ xăng SmartStream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô men xoắn tối đa 144Nm tại 4.500 vòng/phút. Hộp số sử dụng loại hộp số tự động vô cấp IVT.

Đánh giá Hyundai Creta 2022: “Đổ thêm dầu vào lửa” - Ảnh 14.

Hyundai Creta 2022 sử dụng động cơ xăng SmartStream G1.5L

Hyundai Creta 2022 chỉ trang bị duy nhất khối động cơ 1.5L công suất tối đa 115 mã lực. Không ít người bị hụt hẫng khi xem thông số kỹ thuật trên mặt giấy tờ này. Bởi dù vẻ ngoài “hoành tráng” hơn nhưng động cơ mà Creta sử dụng lại kém người anh em Kona.

Trong khi Hyundai Kona có hai tuỳ chọn 2.0L hút khí tự nhiên và 1.6L Turbo thì Creta chỉ dừng lại ở động cơ 1.5L hút khí tự nhiên với công suất khá khiêm tốn, ngang ngửa với Mazda CX-3. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều người cho rằng, động cơ của mẫu xe mới nhà Hyundai có vẻ “đuối”.

Vận hành Hyundai Creta 2022

Trải nghiệm thực tế, Creta 2022 đúng là chiếc xe dành để đi phố, nhỏ gọn linh hoạt, động cơ êm, hộp số iVT mượt mà khi đi ở tốc độ chậm. Hệ thống treo Hyundai Creta phía trước dùng loại McPherson quen thuộc, phía sau thanh cân bằng. Chạy trong phố khá êm ái. Khi qua các gờ giảm tốc thì dao động được xử lý rất ổn.

Đánh giá Hyundai Creta 2022: “Đổ thêm dầu vào lửa” - Ảnh 15.

Creta 2022 đúng là chiếc xe dành để đi phố, nhỏ gọn linh hoạt

Nhưng ra đến cao tốc hay đường trường, dù chúng tôi mới ngồi 2 người (chưa full tải) nhưng những cú vượt hay cần tăng tốc, Creta tỏ ra khá “vất vả”. Nếu nói Hyundai Creta cho cảm giác lái sôi nổi, bốc, thể thao thì thành thật rất khó. Tuy nhiên có lẽ hãng xe Hàn đã tính toán rất kỹ, khối động cơ 1.5L này bù lại sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu tốt hơn nhất là trong thời buổi giá xăng tăng cao như hiện tại.

Đánh giá Hyundai Creta 2022: “Đổ thêm dầu vào lửa” - Ảnh 16.

Creta tỏ ra khá “vất vả” khi cần bứt tốc

Thêm một điểm đáng tiếc nữa là Hyundai Creta 2022 không trang bị các chế độ vận hành Drive Mode như Hyundai Kona trước đây. Đây sẽ là điểm bất lợi nếu so với đối thủ trực tiếp Kia Seltos với 3 chế độ lái và 3 chế độ kiểm soát lực kéo.

Trang bị an toàn Hyundai Creta 2022

Hyundai Creta 2022 được đánh giá rất cao ở hệ thống an toàn. Phiên bản Cao cấp có cả gói Hyundai SmartSense với nhiều tính năng tiên tiến như: hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường, giới hạn tốc độ…

Bên cạnh đó, tất cả phiên bản Hyundai Creta đều có các tính năng quen thuộc như: phanh ABS – EBD – BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, camera lùi, 6 túi khí…

Giá bán Hyundai Creta 2022

Với giá bán từ 620 triệu đồng (bản Tiêu chuẩn), 670 triệu đồng (bản Đặc biệt) và 730 triệu đồng (bản Cao cấp), Hyundai Creta 2022 định giá thấp hơn đôi chút so với đối thủ Kia Seltos. Trong khi, mẫu xe Hyundai có thêm các tiện ích đáng giá như hộp số mượt mà, động cơ tiết kiệm và gói an toàn SmartSense.

Đánh giá Hyundai Creta 2022: “Đổ thêm dầu vào lửa” - Ảnh 17.

Hyundai Creta 2022 có giá bán từ 620 đến 730 triệu đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một dòng SUV đô thị để sử dụng hằng ngày, thiết kế cứng cáp đậm chất SUV, không gian rộng rãi, tiện nghi đầy đủ và an toàn hàng đầu, Hyundai Creta 2022 là cái tên đáng để cân nhắc sở hữu.

Thế Đạt ( Theo Tapchicongthuong.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem