Im lìm hoạt động đoàn cơ sở

Thứ ba, ngày 26/03/2013 14:59 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thanh niên đi làm, đi học xa, thậm chí có ở nhà cũng không thiết tha mấy với phong trào đoàn nên không ít địa phương “trắng” bí thư đoàn thôn, xóm.
Bình luận 0

Đó là thực tế ở nhiều địa phương, điển hình nhất là ở xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Đoàn cơ sở ở đây đặt ra quy tắc mỗi tháng chi đoàn mỗi thôn quy tụ tất cả các đoàn viên họp một lần, nhưng hầu hết 10 thôn của xã chẳng thôn nào làm được.

Vì vậy hoạt động của đoàn thôn hầu như im lìm, thậm chí 2 thôn không có bí thư chi đoàn. Bí thư đoàn xã đã nhiều lần xuống gặp trưởng thôn, vào các cuộc họp chi bộ đảng của các thôn để thúc giục cơ sở cùng tìm biện pháp tháo gỡ, thu hút thanh niên vào phong trào đoàn nhưng dưới thôn bó tay, trên xã cũng lắc đầu không thể khắc phục.

Ông Nguyễn Cát Thành- Trưởng thôn Hồng Thạch nêu thực tế: “Thanh niên bây giờ, hầu hết đi học, đi làm xa nhà, những thanh niên ở nhà cũng không thích làm bí thư đoàn”. Thôn Hồng Thạch 5 năm liền không có bí thư đoàn, ông trưởng thôn bất đắc dĩ phải giữ sổ đoàn cho các học sinh khi nhà trường gửi về. Đến dịp sinh hoạt hè, mọi việc của đoàn lại đổ lên đầu trưởng thôn. May mà năm nay thôn vận động mãi cũng được một thanh niên vừa mở xưởng mộc ở nhà làm bí thư đoàn. Anh Vũ Trọng Thủy - Bí thư đoàn xã Minh Tân trăn trở: Không có phụ cấp, mà tuổi hoạt động đoàn có hạn nên thanh niên không mấy mặn mà với công tác đoàn. Và hoạt động cũng chỉ theo khung chứ không mở rộng ra các phong trào khác. Mỗi lần có phong trào gì của đoàn, đoàn xã lại phải đi thúc giục các thôn hưởng ứng.

Không chỉ ở xã Minh Tân, nhiều xã khác cũng trong tình trạng thiếu đoàn viên. Nhiều thanh niên đi học, đi làm, xuất ngũ về quê chuyển sinh hoạt đoàn cũng chẳng biết bí thư đoàn là ai để mà chuyển, bởi đoàn hoạt động mờ nhạt quá. Vì thế, thanh niên nông thôn không được hưởng các sinh hoạt thanh niên lành mạnh như văn hóa, thể thao... Chỉ khi hè về, các trường học gửi danh sách đoàn viên về xã, xã lại chuyển về thôn thì các em mới thực sự được vui chơi hát múa. Lúc đó nhà văn hóa thôn mới rộn tiếng nhạc, tiếng hát. Tuy nhiên, hết 3 tháng hè, mọi sự lại im lìm như cũ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem