Incheon United: Xuân Trường đi vào lịch sử của bóng đá Hàn Quốc

Nhật Trường Thứ hai, ngày 28/12/2015 16:45 PM (GMT+7)
Việc Xuân Trường sang Hàn Quốc thi đấu không những có ý nghĩa với cầu thủ này và CLB HAGL mà còn là một dấu mốc lịch sử với chính CLB Incheon United cũng như bóng đá Hàn Quốc.
Bình luận 0

Chiều 28.12, tiền vệ Lương Xuân Trường chính thức ký hợp đồng sang thi đấu cho CLB Incheon (Hàn Quốc) với thời hạn 2 năm. Incheon United là đội bóng đang thi đấu ở giải bóng đá cao nhất Hàn Quốc – K.League Classic. Mùa giải vừa qua, đội bóng này giành ngôi á quân cúp Quốc gia Hàn Quốc và đứng thứ 8 ở giải vô địch quốc gia. Vì thế mà bản hợp đồng của Xuân Trường là một cột mốc đặc biệt với cá nhân Xuân Trường cũng như CLB HAGL. Trước đó, 2 đồng đội của Xuân Trường là Tuấn Anh và Công Phượng đều đã ký hợp đồng với các đội bóng Nhật Bản, nhưng chỉ là những đội bóng thi đấu ở giải Hạng 2 (J.League 2).

img

Xuân Trường chính thức ký hợp đồng với Incheon United. Ảnh: IT.

Khá đặc biệt, đây cũng là bản hợp đồng lịch sử với chính đội bóng đến từ Hàn Quốc. Theo lời chia sẻ của Giám đốc điều hành Jung Eui Suk:  “Bản hợp đồng với Xuân Trường là lần đầu tiên trong lịch sử CLB Incheon ký hợp đồng với cầu thủ Việt Nam lẫn Đông Nam Á. Kể từ năm 1986 tới nay, các CLB Hàn Quốc chưa bao giờ chuyển nhượng thêm những cầu thủ có gốc Đông Nam Á. Nên việc ký hợp đồng với Xuân Trường không chỉ có ý nghĩa với Incheon mà còn cả với bóng đá Hàn Quốc. Bản hợp đồng này chắc chắn sẽ được nhiều nước Đông Nam Á chú ý đến”.

Đội bóng có biệt danh là “Inter Milan của Hàn Quốc” đã kiên trì theo đuổi Xuân Trường suốt 2 năm qua. “Chúng tôi biết CLB HAGL cố gắng làm bóng đá cũng như phát triển bóng đá trẻ. Trong đó, chúng tôi đã quan sát Xuân Trường từ lâu và rất ấn tượng với khả năng chơi bóng của cậu ấy, đồng thời mong muốn sở hữu cậu ấy. Chúng tôi tin rằng Xuân Trường đủ khả năng để phát triển trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc. Và CLB sẽ hết sức hỗ trợ để Xuân Trường phát triển”, ông Jung Eui Suk cho biết.

Với việc trong vòng 1 tháng có cầu thủ thứ 3 xuất ngoại, đặc biệt lần này Xuân Trường còn sang thi đấu ở giải bóng đá cao nhất của Hàn Quốc, bầu Đức tỏ ra rất tự hào. Ông cũng đặt nhiều hy vọng rằng Trường sẽ phát triển tài năng ở Hàn Quốc: “Với việc được đào tạo bản suốt 9 năm trời, tôi tin rằng Xuân Trường sẽ thành công ở Hàn Quốc. Trường còn rất trẻ, mới chỉ 20 tuổi, tương lai còn rất dài. Hy vọng lãnh đạo CLB Incheon quan tâm giúp đỡ Xuân Trường phát triển tài năng của mình để có thể tỏa sáng, trở thành ngôi sao tại Incheon cũng như HAGL sau này”.

Đáp lại sự kỳ vọng của bầu Đức, Xuân Trường tự tin: “Đây là một niềm vinh dự, hạnh phúc lớn lao với bản thân tôi khi được ký hợp đồng với CLB Incheon. Có thể nói đây là bước ngoặt trong sự nghiệp cầu thủ của tôi. Tôi xin cảm ơn bố mẹ, chị gái luôn theo dõi, ủng hộ trong suốt chặng đường sự nghiệp vừa qua. Tiếp theo tôi muốn dành sự biết ơn lớn lao nhất đến chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả để thể hiện khả năng của mình trong màu áo mới”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem