INF

  • Tuyên bố của Lầu Năm Góc về kế hoạch bắt đầu sản xuất các bộ phận để thử nghiệm các nguyên mẫu của tên lửa phi hạt nhân hiện đang bị Hiệp ước INF cấm cho thấy rằng những phát triển vũ khí trước đó đã qua mặt Hiệp ước, Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng Duma Alexander Sherin nói.
  • Lầu Năm Góc đang bắt đầu phát triển tên lửa mới, theo CNN. Bộ quốc phòng Mỹ thực hiện bước đi này sau khi Nhà Trắng quyết định đình chỉ tham gia Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) từ năm 1987, cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận.
  •  Tạp chí Foreign Policy nói về kế hoạch phát triển vũ khí tấn công của ông Donald Trump sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF.
  • Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh ngừng tuân thủ hiệp ước hạt nhân với Mỹ, mở đường để Nga phát triển các tên lửa hành trình tầm xa phóng từ mặt đất.
  • Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc Nga đình chỉ thực thi Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), dịch vụ báo chí của Kremlin ngày 4.3 cho biết.
  • Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn INF hai năm trước khi cáo buộc Nga vi phạm, và ngay khi đó họ đã bắt đầu chuẩn bị sản xuất tên lửa bị cấm trong thỏa thuận, -Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.
  • Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu không khởi động các cuộc đàm phán tiếp theo với Mỹ về việc giải giáp vũ khí, nhưng lưu ý rằng tất cả đề xuất của Liên bang Nga "vẫn còn trên bàn và cánh cửa đang mở".
  • Yêu cầu của Mỹ về việc tiêu diệt tất cả các tên lửa 9M729, loại vũ khí mà Washington nghi ngờ vi phạm hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Vladimir Ryabkov tuyên bố.
  • Tên lửa của Nga có đầu đạn phi hạt nhân nguy hiểm hơn vũ khí hạt nhân, Mỹ sai lầm lớn khi rút khỏi Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), Foreign Policy viết.
  • Phó Viện trưởng Viện Lịch sử và Chính trị Trường đại học sư phạm Moscow, ông Vladimir Shapovalov, đã bình luận với hãng thông tấn RT về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga liên quan đến quyết định của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về nghị quyết của Nga nhằm hỗ trợ duy trì hiệu lực của INF.