INF: Putin rắn mặt với Trump

Văn Giang (Theo Sputnik) Thứ bảy, ngày 02/02/2019 20:19 PM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu không khởi động các cuộc đàm phán tiếp theo với Mỹ về việc giải giáp vũ khí, nhưng lưu ý rằng tất cả đề xuất của Liên bang Nga "vẫn còn trên bàn và cánh cửa đang mở".
Bình luận 0

img

Tổng thống Nga Putin.

"Về vấn đề này, tôi muốn nhấn mạnh, và tôi đề nghị Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng tuân theo những khả năng sau. Tất cả đề xuất của chúng ta vẫn còn trên bàn, như trước đây, cánh cửa đang mở cho những cuộc đàm phán", ông Putin nói trong cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Đồng thời, ông yêu cầu không khởi động bất kỳ cuộc đàm phán nào về vấn đề này.

"Chúng ta sẽ chờ đợi cho đến khi các đối tác của chúng ta đủ chín chắn để tiến hành một cuộc đối thoại bình đẳng, sâu sắc về chủ đề quan trọng bậc nhất này — vì chúng ta, vì các đối tác của nước Nga, cũng như vì toàn thể nhân loại", Tổng thống Putin phát biểu.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2.2 nói rằng, Washington sẽ bắt đầu thủ tục rút khỏi Hiệp ước INF. Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố "nếu Nga không quay lại tuân thủ hiệp ước một cách đầy đủ và minh bạch trong thời hạn sáu tháng", hiệp ước sẽ chấm dứt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem