Rút khỏi INF, Trump sẽ làm việc này khiến Nga lạnh gáy

Đình Dương (Theo Sputnik) Thứ sáu, ngày 08/03/2019 21:53 PM (GMT+7)
 Tạp chí Foreign Policy nói về kế hoạch phát triển vũ khí tấn công của ông Donald Trump sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF.
Bình luận 0

img

Theo tạp chí Mỹ, ngân sách dành cho việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ giảm từ 9,9 tỷ năm ngoái xuống còn 9,4 tỷ USD. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc sẽ yêu cầu thêm 2,6 tỷ cho việc phát triển vũ khí siêu thanh.

Foreign Policy nhấn mạnh rằng Bộ Quốc phòng công nhận sự bất lực của Hoa Kỳ trong việc tự bảo vệ mình trước các tên lửa siêu thanh của Nga.

"Không giống như những lần trước, lần đầu tiên kế hoạch mới đề cập đến mối đe dọa từ tên lửa siêu thanh, khiến cho các cuộc diễn tập phức tạp đến mức hệ thống phòng thủ tên lửa truyền thống của Mỹ không thể đánh chặn chúng", bài báo viết.

Foreign Policy nhắc lại rằng, sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF, ông Trump hứa sẽ khởi động chương trình phòng thủ tên lửa có thể bao phủ tất cả các thành phố ở Mỹ, cũng như bảo vệ người dân nước này khỏi mọi cuộc tấn công tên lửa.

Đồng thời, Lầu Năm Góc yêu cầu tài trợ cho việc mua hệ thống "Vòm sắt" của Israel, thứ sẽ bảo vệ lực lượng mặt đất khỏi các tên lửa hành trình không điều khiển, bay ở độ cao tương đối thấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem