iPhone liên tục phá đảo mọi ngóc ngách trên thế giới

Trần Vy Thứ bảy, ngày 06/03/2021 08:55 AM (GMT+7)
Thị trường điện thoại thông minh ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi chứng kiến hiệu suất kém nhất trong sáu năm vào năm 2020 nhưng iPhone của Apple vẫn không ngừng tăng thị phần.
Bình luận 0

Theo công ty phân tích IDC, thị trường Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi (EMEA) có doanh số smartphone năm 2020 đã giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2019, chỉ còn tổng cộng 345,2 triệu chiếc. Giá trị thị trường cũng giảm 4,6% xuống còn khoảng 110 tỷ USD. IDC quy sự thu hẹp thị trường EMEA là do đại dịch Covid- 19 tấn công toàn cầu.

Riêng tại châu Âu, thị trường giảm 4,9% về số lượng, chỉ xuất xưởng 195,2 triệu chiếc. Thị trường châu Âu cũng mất 3% giá trị, xuống còn 82,4 triệu USD.

img

iPhone 12 và iPhone 12 Pro.

Chuyên gia Zdenek Krouzel, IDC, cho biết: “Nếu chỉ nhìn vào những con số tổng kết, bạn có thể nghĩ rằng đó là một năm có chút chao đảo về kinh tế, nhưng sự thật 2020 là một năm đại dịch và nhiều quốc gia phải đóng cửa vài tháng, dẫn đến suy thoái kinh tế đáng kinh ngạc”.

Apple đã cố gắng tăng thị phần của mình trong EMEA lên 10% trong suốt năm 2020. Hãng này nắm giữ 15,4% thị trường EMEA, tăng từ 13,4% vào năm 2019. Thị phần của Samsung thực tế đã giảm 15,9% trong cùng kỳ, từ 32,9% năm 2019 xuống 28,9%. vào năm 2020.

IDC cho hay, quyết định của Apple là đưa toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 12 và iPhone 12 Pro tương thích với 5G "đã thúc đẩy thị trường trong Qúy 4." Apple đã kết thúc quý 4 bằng cách công bố kết quả tài chính tốt nhất của mình ở châu Âu.

img

"Gia đình" iPhone 12 thành công ngoài mong đợi.

Samsung vẫn dẫn đầu về thị phần, Apple ở vị trí thứ hai. Transsion, Xiaomi và Huawei chiếm phần còn lại với thị phần lần lượt là 13,6%, 11,9% và 12,7% thị trường.

Tổng cộng, Apple đã xuất xưởng 53,2 triệu chiếc điện thoại thông minh vào năm 2020. Samsung đã xuất xưởng 99,7 triệu chiếc. Thị phần của Huawei đã giảm mạnh 35,8% vào năm 2020, từ 68,5 triệu chiếc được xuất xưởng vào năm 2019 xuống còn 44 triệu chiếc vào năm 2020.

IDC dự báo thị trường điện thoại thông minh châu Âu sẽ tăng trưởng nhẹ vào năm 2021, trong đó thị trường Android sẽ có sự cạnh tranh mạnh hơn do sự suy yếu của Huawei. Hiện cả Samsung, Oppo, Vivo đều tranh thủ những khoảng trống do Huawei để lại với việc liên tục tung ra nhiều smartphone sớm hơn mọi năm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem