Iran dọa quay lại chính sách hạt nhân nếu đàm phán thất bại

Thứ hai, ngày 23/06/2014 13:41 PM (GMT+7)
Iran cảnh báo có thể quay trở lại những chính sách hạt nhân giai đoạn trước nếu như đàm phán hạt nhân giữa nước này và các cường quốc không thể kết thúc với "những kết quả phù hợp."
Bình luận 0
Theo Tân Hoa xã, ngày 22.6, Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif tuyên bố Iran có thể trở lại những chính sách hạt nhân giai đoạn trước khi đạt được thỏa thuận tạm thời hồi tháng 11.2013 nếu đàm phán hạt nhân giữa nước này và các cường quốc không thể kết thúc với "những kết quả phù hợp."

img

Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN).

Trả lời họp báo, Ngoại trưởng Zarif nói: "Nhiều khả năng đàm phán sẽ có kết quả nếu bên còn lại đến đàm phán với ý định nghiêm túc... Lời lẽ của chúng tôi là hợp lý ngay từ khi bắt đầu và chúng tôi không đòi hỏi vượt qua những quyền chính đáng (về hạt nhân)."

Vòng đàm phán hạt nhân thứ 5 về vấn đề hạt nhân của Iran đã kết thúc ngày 20.6 tại Vienna (Áo) với một số tiến bộ đạt được về việc soạn thảo khuôn khổ cho một thỏa thuận cuối cùng, trong khi những bất đồng trong một số chủ đề vẫn tồn tại.

Iran và các cường quốc đã nhất trí tiếp tục đàm phán tại Vienna vào ngày 2.7 tới.
(Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem