Iran 'nổi đóa' vì Ukraine hạ cấp quan hệ song phương, thề đáp trả thích đáng

Phương Đăng (theo RT) Chủ nhật, ngày 25/09/2022 09:37 AM (GMT+7)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho biết, Tehran “lấy làm tiếc” về quyết định hạ cấp quan hệ song phương, trục xuất nhiều nhà ngoại giao Iran của Ukraine mới đây đồng thời cam kết sẽ đáp trả "thích hợp”, theo RT.
Bình luận 0
Iran 'nổi đóa' vì Ukraine hạ cấp quan hệ song phương, thề đáp trả thích đáng - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Tehran ngày 19/7. Ảnh: AP

Kiev đã hạ cấp quan hệ với Iran với cáo buộc Tehran cung cấp máy bay không người lái tấn công cho Nga, gọi động thái này là "một hành động không thân thiện, giáng đòn nghiêm trọng vào quan hệ Ukraine-Iran".

Đáp lại, ông Kanani tuyên bố rằng, Tehran vẫn giữ thái độ trung lập trong cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev, đồng thời cho biết thêm rằng, Iran hy vọng về một "giải pháp hòa bình" đối với cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo ông Kanani, Iran biết quyết định của Kiev được đưa ra dưới ảnh hưởng “tuyên truyền” của các phương tiện truyền thông nước ngoài và “các báo cáo chưa được xác nhận”.

Ông Kanaani đề nghị Ukraine “kiềm chế để không chịu tác động từ các bên thứ 3 vốn tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa hai nước".

Trước đó một ngày, Ukraine đã trục xuất một số nhà ngoại giao của Tehran về nước, bao gồm Đại sứ Manouchehr Moradi. Ukraine đã cam kết sẽ "giảm đáng kể" số lượng nhân viên ngoại giao của Iran tại đại sứ quán nước này ở Kiev.

Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc, việc cung cấp vũ khí cho Nga “mâu thuẫn trực tiếp với quan điểm trung lập, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, được lãnh đạo cao nhất của Iran tuyên bố công khai”.

"Hiện nay, quân đội Nga đang sử dụng máy bay không người lái của Iran. Thế giới sẽ biết về mọi trường hợp hợp tác với Nga và điều đó sẽ gây ra hậu quả tương ứng", Tổng thống Zelensky tuyên bố.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã phá hủy 6 máy bay không người lái tự sát mà Iran cung cấp cho Nga.

Tehran lần đầu tiên bị Mỹ cáo buộc cung cấp máy bay không người lái cho Nga trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine hồi tháng 7, điều mà Iran phủ nhận. Moscow đã bình luận về vấn đề này vào cuối tháng 8, trong đó, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc của Mỹ đồng thời ca ngợi mối quan hệ đang phát triển giữa Moscow và Tehran.

Mỹ đã trừng phạt một số người và tổ chức có liên quan đến việc cung cấp và vận chuyển các máy bay không người lái của Iran tới Moscow.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem