IS bất ngờ tuyên chiến với Taliban vì phản bội Hồi giáo

Phương Đăng (theo Daily Star) Thứ ba, ngày 27/06/2017 12:29 PM (GMT+7)
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Syria và Iraq (IS) vừa bất ngờ cảnh báo sẽ quét sạch các chiến binh Taliban sau khi cáo buộc nhóm này phản bội lại Hồi giáo.
Bình luận 0

img

Các chiến binh IS vừa tuyên chiến với phiến quân Taliban

Nhóm khủng bố buộc tội đối thủ là những kẻ "đạo đức giả và tay sai của những kẻ ngoại đạo".

IS hiện tuyên bố chiến tranh ở Afghanistan và cảnh báo sẽ tiêu diệt các phiến quân Taliban, kể cả những kẻ ủng hộ tổ chức này.  

Một chỉ huy của IS thậm chí còn tuyên bố những tài sản thuộc về bất cứ ai có liên hệ hoặc ủng hộ phiến quân Taliban nên bị tịch thu.

Theo Daily Star, IS hiện chỉ chiếm được một khu vực nhỏ ở Đông Afghanistan và đang muốn mở rộng lãnh thổ chiếm đóng. Tuy nhiên, IS lại đang gặp nhiều khó khăn và bất lợi khi đang ngày càng cạn tiền và số lượng các chiến binh giảm đáng kể.

Trong khi đó, phiến quân Taliban đã cắm rễ ở Afghanistan từ lâu và hoạt động trên một địa bàn rộng lớn.

Về phần mình, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố, tổ chức này sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại IS và sẵn sàng "hợp tác với quốc gia Afghanistan".  Zabihullah cho biết, Taliban cũng đã phát động chiến dịch chống lại sự chiếm đóng của IS ở Afghanistan đồng thời ngăn chặn nhóm này có chỗ đứng ở Afghanistan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem