IS chuyển hướng khủng bố: Mang bom đi đánh xứ người

Quang Minh - NYT Chủ nhật, ngày 29/11/2015 15:00 PM (GMT+7)
Cuộc tấn công gần đây ở Paris và Beirut, vụ rơi máy bay Nga ở Ai Cập là những bước chuyển đầu tiên trong chiến dịch khủng bố do IS cầm đầu. Các mục tiêu “bên ngoài” đang được chúng ưa thích hơn là Syria và Iraq.
Bình luận 0

Các điệp viên Mỹ và Anh cho biết, các chân rết IS ở nước ngoài huấn luyện và tài trợ cho các hoạt động khủng bố gây thương vong nhiều nhất cho dân thường. Tuy nhiên, thời gian, địa điểm, cách thức tiến hành được các nhóm IS ở thực địa Syria quyết định.

Các cuộc tấn công xa căn cứ chính của IS ở Syria và Iraq cho thấy bước chuyển biến trong chiến dịch của nhóm khủng bố. Chúng sẽ vươn vòi bạch tuộc bất kì đâu có thể mà không cần sự trợ giúp của cơ quan đầu não. Mối đe dọa hiện tại sẽ ngày càng lớn hơn.

img

 Xác chiếc máy bay rơi ở Ai Cập hồi tháng 10 khiến 224 người tử nạn.

Lí do lớn nhất khiến IS thay đổi chiến lược này là nhằm chiếm quyền kiểm soát mạng lưới thánh chiến toàn cầu khỏi tay Al-Qaeda.

Vụ tấn công vào khách sạn Radisson Blu ở Mali hôm 20.11 vừa qua được hai nhóm khủng bố Al-Qaeda thực hiện. Một chuyên gia chống khủng bố nhận định: “Cuộc đua giữa IS và Al-Qaeda để xem tổ chức nào tấn công phương Tây hiệu quả hơn đang được khơi mào”.

Các nhân viên tình báo Mỹ và châu Âu cho biết họ đánh giá sự chuyển đổi chiến lược này dựa trên các thông tin nghe lén và chính các chiến dịch tuyên truyền mà IS đang thực hiện.

Hiện tại các nhân viên điều tra đang xâu chuỗi thông tin để xem những kẻ khủng bố ở Paris liên lạc với nhau bằng cách nào. Một số chuyên gia châu Âu tiết lộ rằng các thủ lĩnh IS ở Syria và Abdelhamid Abaaoud, kẻ chủ mưu vụ tấn công liên hoàn, đã liên lạc với nhau vài tuần trước vụ việc.

Theo tin tình báo, kẻ đứng đằng sau các cuộc tấn công bên ngoài Iraq và Syria chính là Abu Muhammad al-Adnani, 38 tuổi, phát ngôn viên chính thức của IS và là một trong những tay sai thân cận nhất của Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của IS.

img

Giải cứu con tin trong một khách sạn ở thủ đô Mali. Vụ bắt giữ 170 con tin hôm 20.11 tại khách sạn này do 2 nhóm khủng bố al-Qaeda thực hiện 

Adnani được chú ý sau đoạn thu âm dài 42 phút đăng tải trên mạng xã hội hồi tháng 9.2014 kêu gọi người Hồi giáo sống ở châu Âu giết hại dân thường bằng mọi cách có thể.

 “Nếu có thể, hãy giết một kẻ châu Âu hoặc Mỹ - đặc biệt là lũ Pháp bẩn thỉu – hoặc Australia hoặc Canada”, hắn nói. “Hãy giết kẻ đó bằng bất kì cách nào tiện lợi. Đừng hỏi lời khuyên của bất kì ai. Hãy tự mình hành động”.

Sau đoạn ghi âm, Adnani bị chính phủ Mỹ truy nã với số tiền 5 triệu USD cho ai lấy được đầu của y. Hắn cũng có mặt trong danh sách cần tiêu diệt ở chiến dịch không kích do Mỹ tiến hành tại Syria và Iraq. “Adnani là một kẻ quan trọng vạch kế hoạch tấn công ở nước ngoài kể từ khi IS trỗi dậy một năm trước”, ông Matthew G.Olssen, cựu giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia nói.

Có hơn 1.000 đoạn video đã được IS phát tán trên mạng xã hội trong vòng 2 năm qua, theo báo cáo được tiến hành bởi Javier Lesaca, học giả đại học George Washington khoa truyền thông và quan hệ công chúng.

Ông Lesaca cho biết Nga là nước bị IS đe dọa nhiều nhất bằng video trong 2 năm qua. Pháp đứng ở vị trí thứ hai với hơn 20 video dọa dẫm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem