IS giết 11 người trong cuộc tấn công "đẫm máu" vào ngôi làng ở Iraq

Thứ tư, ngày 27/10/2021 09:13 AM (GMT+7)
Hôm 26/10, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Liên hợp Iraq tuyên bố các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã giết 11 người, trong đó có một phụ nữ sau cuộc tấn công vào ngôi làng ở tỉnh Diyala, phía đông nước này.
Bình luận 0
IS giết 11 người trong cuộc tấn công "đẫm máu" vào ngôi làng ở Iraq - Ảnh 1.

11 người thiệt mạng và 15 người bị thương sau vụ tấn công của IS. Ảnh: Al-Bahbahani/WFP

Được biết, cuộc tấn công hôm 26/10 nhắm vào "dân thường" ở làng Al-Hawasha, gần thị trấn Muqdadiya, khiến nhiều người thương vong. Các nguồn tin an ninh và y tế cho biết các tay súng IS đã giết chết 11 người và làm bị thương 15 người khác trong vụ tấn công bằng súng bán tự động này.

Các hành động bạo lực của IS đối với dân thường đã giảm dần kể từ sau năm 2017, khi nhóm cực đoan mất kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn còn đó và chính quyền phải đối mặt với các cuộc tấn công chống lại lực lượng an ninh, đánh phá các cơ sở hạ tầng khác.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc được công bố hồi đầu năm cho biết khoảng 10.000 chiến binh IS vẫn đang hoạt động trên khắp Iraq và Syria.

Hồi tháng 7, nhóm cực đoan thuộc cộng đồng người Sunni đã gài bom ven đường ở ngoại ô Baghdad khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Họ cũng lên tiếng nhận trách nhiệm về một vụ tấn công tự sát nhằm vào một khu chợ sầm uất ở khu phố đông người Shiite của thủ đô khiến ít nhất 36 nạn nhân thiệt mạng.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem