IS giết hại 100 dân thường, ném xác vào sa mạc cho sói ăn

Phương Đăng Thứ tư, ngày 03/05/2017 11:30 AM (GMT+7)
Các chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa gây ra vụ thảm sát man rợ khi giết hại ít nhất 100 dân thường dồi ném thi thể họ vào sa mạc cho đàn sói đói ăn thịt.
Bình luận 0

img

IS vừa thảm sát ít nhất 100 dân thường rồi ném xác họ vào sa mạc cho sói ăn

Nạn nhân bị IS giết hại dã man vì bỏ trốn khỏi một trại IS tại Anbar, phía tây Iraq. Ít nhất 100 dân thường đã thiệt mạng. Một số người bị IS truy sát rồi giết hại trên đường chạy trốn đến biên giới Syria còn số khác thì bị chết do bị đàn sói đói ở sa mạc tấn công và ăn thịt.

Chỉ huy quân đội Iraq Qatari al-Obaidi đã xác nhận về vụ thảm sát thảm khốc, tờ Iraq News đưa tin.

Ông cho biết, những người chăn cừu địa phương nói với ông rằng, các chiến binh IS đã thảm sát thường dân và các nhân viên an ninh trong khu vực.

img

Hàng trăm dân thường phải vượt sa mạc chạy trốn IS

Các lực lượng liên minh do Mỹ lãnh đạo đã nhiều lần không kích, nhắm mục tiêu vào IS vốn đang chiếm đóng và kiểm soát các thành phố Annah, Qaim và Rawa ở Iraq. Có tin hàng nghìn thường dân đang bị bắt giữ tại những khu vực này.

Các lực lượng Iraq đang chuẩn bị quét sạch IS ra khỏi Anbar sau khi giành lại Mosul - thủ phủ của tổ chức khủng bố khét tiếng trên tại Iraq. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem