IS giết hại 250 phụ nữ cự tuyệt làm nô lệ tình dục

Đông Dương Thứ năm, ngày 21/04/2016 11:51 AM (GMT+7)
Các nạn nhân bị xử tử tại Mosul, thành trì lớn nhất của Iraq vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Bình luận 0

img

IS vừa xử tử 250 phụ nữ Iraq cự tuyệt làm nô lệ tình dục cho chúng.

Theo hãng tin AhlulBayt, IS đã ép hàng trăm phụ nữ Iraq kết hôn và trở thành nô lệ tình dục cho các chiến binh của chúng. Tất cả những phụ nữ cự tuyệt yêu cầu trên đều bị xử tử.

Theo một quan chức thuộc Đảng Dân chủ người Kurd ở Iraq, có ít nhất 250 phụ nữ ở Mosul bị giết hại. Vị quan chức này còn cho hay, người thân, thậm chí cả gia đình của một số phụ nữ không chấp nhận làm nô lệ tình dục cũng bị giết hại theo.

Trong khi đó, một quan chức thuộc Đảng Liên minh Yêu nước người Kurd tiết lộ, phụ  nữ ở Mosul bị cấm đi ra ngoài một mình  và phải ăn mặc "kín cổng cao tường" ở nơi công cộng.

Theo luật của IS, họ cũng không được phép tự chọn chồng. Mosul bị IS chiếm đóng và kiểm soát kể từ năm 2014. Quân đội Iraq dưới sự hậu thuẫn của các lực lượng Mỹ đang gấp rút tìm cách tái chiếm lại thành phố chiến lược này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem