IS liều chết tấn công khiến 30 binh sĩ Syria thiệt mạng

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ tư, ngày 23/05/2018 14:25 PM (GMT+7)
Các chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã sử dụng những kẻ đánh bom tự sát và các phương tiện bọc thép để tấn công một tiền đồn quân sự của chính phủ Syria gần Palmyra ở miền đông nước này.
Bình luận 0

img

Trong khi các phương tiện truyền thông đưa tin 30 binh sĩ Syria đã thiệt mạng trong cuộc tấn công liều chết của khủng bố IS thì quân đội Syria nói rằng chỉ 16 binh sĩ thiệt mạng.

Theo Reuters, cuộc tấn công diễn ra vào rạng sáng ngày 23.5 khiến ít nhất 30 binh sĩ quân đội Syria và dân quân được Iran hậu thuẫn thiệt mạng. 

Một cựu cư dân địa phương ở vùng đồng quê Đông Homs gần thành phố Palmyra cho biết, người dân địa phương nói rằng, các chiến binh IS đã xông ra từ những chỗ ẩn náu trong một khu vực sa mạc rộng lớn mà chúng từng kiểm soát. Cựu cư dân này khẳng định, ít nhất 30 binh sĩ và dân quân đã thiệt mạng.  

Trong khi đó, tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh khẳng định, sau cuộc tấn công, ít nhất 26 người ủng hộ chính phủ Syria đã bị giết, trong đó có 17 người không phải người Syria.  

Tuy nhiên, hãng tin AMN đưa tin, quân đội Syria tuyên bố, tổng số binh sĩ bị giết hại trong cuộc tấn công là 16 người trong khi 15 người khác bị thương. 

Trong những tháng gần đây, IS đã tăng cường tấn công bằng cách phục kích vào các khu vực có địa hình hiểm trở, quân đội Syria khó lòng bảo vệ được để chiếm lấy vũ khí và trang thiết bị quân sự. 

 Cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh, quân đội chính phủ vừa đẩy lùi IS ra khỏi miền Nam Damascus sau nhiều tuần không ngừng tấn công. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem