IS nhận trách nhiệm vụ khủng bố xe tải chợ Giáng sinh Berlin

theo BBC Thứ tư, ngày 21/12/2016 08:33 AM (GMT+7)
Tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố một chiến binh của chúng đã thực hiện vụ tấn công xe tải vào chợ Giáng sinh ở Berlin giết chết 12 người và làm khoảng 50 người khác bị thương đêm 19.12.
Bình luận 0

img

Vụ khủng bố xe tải chợ Giáng sinh ở Berlin (Đức)

Danh tính kẻ tấn công chưa được xác định, và giới chức trách cũng chưa xác nhận tuyên bố của IS.

Công tố viên tại Đức đã trả tự do cho nghi phạm duy nhất, nói rằng thiếu bằng chứng. Truyền thông nói ông ta là công dân Pakistan, gọi tắt là Naved B.

Giới chức trách Đức cho rằng một hoặc nhiều đồng đảng gây ra vụ khủng bố xe tải đang lẩn trốn. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas De Maiziere chỉ cho biết họ "đang có nhiều hướng điều tra".

Mặc dù IS đã nhận trách nhiệm vụ khủng bố xe tải tại chợ Giáng sinh Berlin, Gordon Corera, phóng viên an ninh BBC đặt câu hỏi, liệu có thực sự là IS không?

Tuyên bố của IS không chứng minh được gì nhiều về vụ tấn công ở Berlin. Nhóm này thường đề cập những cá nhân tấn công như "chiến binh" của chúng nhưng câu hỏi quan trọng là người này có liên hệ gì với IS.

Có thể liên lạc gặp mặt hay qua mạng nhưng không chắc. Nếu không có liên lạc trực tiếp, có thể kẻ tấn công chỉ có cảm tình với nhóm này thôi. Trong trường hợp này,  kẻ tấn công có thể để lại lời thề trung thành bằng văn bản hay trên mạng hay video. Tuy nhiên, chừng nào chưa có bằng chứng đó, thì khó biết rằng đây liệu là tuyên bố chụp giật để giành cơ hội tuyên của nhóm hay có thực chất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem