IS phá hủy Cổng Trời ở Mosul

VnSputniknews Thứ tư, ngày 13/04/2016 21:41 PM (GMT+7)
Các tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã phá hủy di tích Cổng Trời gần thành phố Mosul, Iraq, báo Independent của Anh cho biết.
Bình luận 0

img

Thông tin trên được tờ Independent dẫn lời một nguồn tin từ Viện nghiên cứu Iraq của Anh. Cơ quan quản lý khảo cổ Iraq chưa xác nhận thông tin này.

Cổng Trời được xây dựng cách đây 2.000 năm, nằm trên con đường dẫn đến thành phố Nineveh của Assyria, bảo vệ Vương quốc trước các cuộc tấn công. Cổng Trời được coi là một trong những di tích cổ xưa nhất trên lãnh thổ Iraq ngày nay.

Chiến binh IS đang tiến hành phá hủy có hệ thống các di sản văn hóa. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án những hành động này và xếp chúng ngang hàng với các hành vi khủng bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem