IS thẳng tay hành quyết 100 chiến binh nước ngoài đào ngũ

Phương Đăng Chủ nhật, ngày 21/12/2014 11:30 AM (GMT+7)
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa hành quyết ít nhất 100 chiến binh nước ngoài đào ngủ, cố trốn chạy khỏi thành trì nhóm này ở thành phố Raqqa, Syria trong bối cảnh IS đang hứng những tổn thất liên tiếp.
Bình luận 0

Hãng tin Sputnik News của Nga ngày 20.12 dẫn lời một nhà hoạt động giấu tên xác nhận thông tin các tay súng IS đã hành quyết ít nhất 100 chiến binh nước ngoài.

Trong khi đó, lực lượng IS tại Raqqa tuyên bố, các chiến binh nước ngoài bị bắt vì tội kháng lệnh, không thực hiện nhiệm vụ. Hàng chục ngôi nhà đã bị đột kích và nhiều chiến binh nước ngoài bị bắt giữ.

img

Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo được cho là đã tạo ra lực lượng cảnh sát có nhiệm vụ theo dõi các chiến binh nước ngoài - hiện đang bị buộc phải mang theo một thẻ căn cước theo người. Những chiến binh nước ngoài nào không thực hiện yêu cầu này cũng sẽ bị bắt giữ, Financial Times dẫn lời một nhà hoạt động giấu tên cho biết.

Theo một nhà hoạt động từ miền đông tỉnh Deir Ezzor của Syria, nhiều chiến binh nước ngoài đã "vỡ mộng với hiện thực chiến đấu" ở Syria, nơi họ cố gắng đến bằng được để gia nhập lực lượng IS.  Họ hoàn toàn không còn động lực để chiến đấu trong hàng ngũ tổ chức khủng bố và khao khát được quay trở về nhà.

 Tháng 10 năm ngoái,  một số chiến binh nước ngoài của IS gồm 5 người Anh, 3 người Pháp, 2 người Đức và 2 người Bỉ đã bị giam giữ sau khi họ phản đối việc chiến đấu với các nhóm phiến quân khác chứ không phải quân đội của Tổng thống Syria Assad.

IS đã lợi dụng "chủ nghĩa phiêu lưu" như là một phương tiện hiệu quả để thu hút, lôi kéo các chiến binh nước ngoài, nhà phân tích chính trị Abdullah Hamidaddin nhận định.

Theo ông Hamidaddin, một trong những video tuyển dụng tân binh nước ngoài của IS rõ ràng đã không hề hô hào tiến hành thánh chiến. Thay vào đó, IS mô tả kêu gọi các công dân nước ngoài tham gia một cuộc phiêu lưu và mạo hiểm cùng với chúng.

Dù IS hiện vẫn duy trì quyền kiểm soát các vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria song nhóm này đang chuốc lấy những tổn thất liên tiếp trên chiến trường.

Trong những tuần gần đây, IS đã phải chịu một loạt các cuộc tấn công, không kích, mất hàng chục chiến binh.

Hôm 19.12, lực lượng vũ trang người Kurd đã phá vỡ vòng vây của IS trên núi Sinjar ở miền bắc Iraq, giải phóng cho một nhóm người Yazidi bị IS vây hãm tại đây nhiều tháng qua.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết, các cuộc không kích của Mỹ đã tiêu diệt 3 lãnh đạo cấp cao IS.

Tình hình trên khiến rất nhiều chiến binh nước ngoài trong hàng ngũ IS tìm cách đào ngũ để trở về nhà, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về các nhóm cực đoan tại Đại học King London cho hay.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem