IS trỗi dậy, Mỹ bán được 46,6 tỷ USD khí tài quân sự năm 2015

Phương Đăng Thứ ba, ngày 20/10/2015 13:00 PM (GMT+7)
Doanh số xuất khẩu khí tài quân sự của Mỹ trong năm tài chính 2015 đạt chỉ số cuối năm cao thứ hai trong lịch sử của Lầu Năm góc với 46,6 tỷ USD. Các quan chức quân sự Mỹ cho biết, các cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) là động lực quan trọng đẩy doanh thu bán vũ khí của Mỹ tăng vọt.
Bình luận 0

img

Sự trỗi dậy của các chiến binh IS ở Iraq và Syria được cho là một nguyên nhân quan trọng đẩy doanh thu từ việc xuất khẩu vũ khí của Mỹ năm nay tăng cao.

Doanh thu từ xuất khẩu vũ khí của Mỹ vốn phải chịu mức suy giảm đáng kể do chính quyền Tổng thống Obama quyết định rút khỏi cuộc chiến tranh tại Iraq và Afghanistan trong cuối năm 2011 và 2014. Do đó, doanh thu xuất khẩu vũ khí năm nay cán mốc 46,6 tỷ USD là một tin tốt cho ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng của Mỹ.

Tuy nhiên, dự đoán, doanh số xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài của Mỹ sẽ giảm trong năm 2016 do mối tương quan chung giữa giá dầu OPEC và chi tiêu quân sự ở nước ngoài, theo Defense News.

Phó Đô đốc. Joseph Rixey, người đứng đầu Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của chính phủ Mỹ cho biết, doanh số bán vũ khí của Mỹ trong năm nay đã bất ngờ tăng vọt, không hề được dự báo trước so với doanh số năm 2013 và 2014. Năm 2013, doanh thu từ xuất khẩu vũ khí của Mỹ chỉ đạt 27,8 tỷ USD, còn 2014 là 34,2 triệu USD.

Sự tăng vọt bất ngờ năm nay tương tự như năm 2012, khi tổng doanh số xuất khẩu vũ khí của Mỹ đạt tới 65 tỷ USD. Năm đó, doanh số xuất khẩu vũ khí của Mỹ ước tính chỉ đạt mức khá thấp, 25 tỷ USD cho tới khi Saudi Arabia quyết định chi gần 30 tỷ USD để mua một phi đội F-15 của Boeing và Nhật Bản chi 10 tỷ USD để mua các chiến đấu cơ F-35 của Lockheed Martin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem