Israel dội bom lần thứ tư vào trường học ở Gaza làm 30 người thiệt mạng, bất chấp đàm phán ngừng bắn

V.N (Theo CNN, Al Jazeera) Thứ tư, ngày 10/07/2024 16:28 PM (GMT+7)
Bộ Y tế Palestine ở Gaza cho biết một cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 30 người Palestine và làm bị thương hàng chục người khác tại khu phức hợp trường học nơi những người sơ tán ở Khan Younis đang tạm trú.
Bình luận 0
Israel dội bom lần thứ tư vào trường học ở Gaza làm 30 người thiệt mạng bất chấp đàm phán ngừng bắn- Ảnh 1.

Bác sĩ bế một em bé bị thương trong vụ ném bom trường học ở Khan Younis đi cấp cứu. Ảnh: Getty Images.

"Thảm sát dân thường"

Al Jazeera ngày 10/7 cho biết, quân đội Israel đã tăng cường các cuộc tấn công vào Dải Gaza hôm 9/7, giết chết ít nhất 77 người Palestine, trong đó có hàng chục người đang trú ẩn tại một trường học, trong một trong những ngày nguy hiểm nhất mà vùng đất này phải chịu đựng trong những tuần gần đây.

Tại thị trấn Abbasan, phía đông Khan Younis ở miền nam Gaza, một cuộc không kích của Israel vào trường al-Awdah đã giết chết ít nhất 30 người và làm bị thương 53 người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, theo các bác sĩ Palestine.

Đoạn phim độc quyền từ trường học, do Al Jazeera thu được, cho thấy những thiếu niên Palestine đang chơi bóng trong sân của tòa nhà trong lúc hàng chục người đứng xem. Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên khiến mọi người chạy tìm chỗ ẩn nấp.

Một cậu bé người Palestine nói với Al Jazeera rằng cậu đã mất nhiều người thân trong vụ tấn công. "Chúng tôi đang ngồi thì một tên lửa rơi xuống và phá hủy mọi thứ" - cậu nói trong nước mắt. "Tôi đã mất chú, anh em họ và họ hàng của mình".

Quân đội Israel cho biết họ đang xem xét báo cáo này. Từ phía Israel, quân đội nước này nói rằng họ đã tiến hành một cuộc tấn công "gần" trường Al-Awda hôm thứ 9/7, nhắm vào "một kẻ khủng bố" tham gia vụ tấn công 7/10/2023. Trước đó Israel nói rằng có các chiến binh hoạt động trong các tòa nhà gần trường học. CNN không thể xác minh độc lập tuyên bố này.

Ở những nơi khác tại Gaza, lực lượng Israel cũng ném bom trại Bureij ở miền trung, giết chết ít nhất 17 người, trong đó có 14 trẻ em. Lực lượng Israel cũng đột kích vào một ngôi nhà ở trung tâm Deir el-Balah, giết chết thêm 3 người.

Đây là vụ tấn công thứ tư nhằm vào hoặc gần các trường học nơi trú ẩn của người di tản trong bốn ngày qua.

Bộ Y tế ở Gaza cho biết thêm, có thêm 53 người bị thương, trong đó có một số người nghiêm trọng và nguy kịch. Bộ cho biết số người chết dự kiến sẽ tăng lên do thương vong vẫn đang được chuyển đến Bệnh viện Nasser ở Khan Younis.

Chính quyền Gaza đã lên án vụ tấn công, gọi đây là "cuộc thảm sát chống lại dân thường" của Israel. Tuyên bố của chính phủ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ quốc tế gây áp lực lên Israel và Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Gaza.

Hamas đã lên án hành động này. Họ mô tả cuộc tấn công vào trường al-Awda là "sự mở rộng của cuộc chiến tiêu diệt người dân của chúng tôi". Hamas kêu gọi người dân trên khắp thế giới "ngay lập tức xuống đường và quảng trường trong các cuộc biểu tình và mít tinh lớn" để ủng hộ người dân ở Gaza, cũng như kêu gọi người dân ở Bờ Tây ủng hộ Gaza và phản ứng lực lượng Israel.

Josep Borrell, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh Châu Âu, cũng lên án vụ tấn công. Trong một bài đăng trên X, ông viết: "Những thường dân vô tội sẽ phải gánh chịu gánh nặng của cuộc xung đột này trong bao lâu?".

Nguy cơ cho đàm phán 

Hamas cảnh báo rằng cuộc tấn công tăng cường của Israel có thể gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán ngừng bắn qua trung gian, khi mà một vòng mới sắp bắt đầu ở thủ đô Doha của Qatar.

Các cuộc tấn công xảy ra khi giám đốc CIA William Burns và Giám đốc Mossad của Israel David Barnea chuẩn bị tới Qatar vào ngày 10/7, sau khi Burns hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi ở Cairo, tìm cách thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Những nỗ lực đàm phán mới tiếp nối sau khi Hamas đưa ra những nhượng bộ vào tuần trước, bao gồm cả việc từ bỏ yêu cầu chính mà Israel cam kết chấm dứt chiến tranh trước khi ký thỏa thuận ngừng bắn. Thay vào đó, Hamas cho biết họ sẽ thúc đẩy tiến trình đàm phán đã được lên kế hoạch trong thời gian ngừng bắn ban đầu kéo dài 6 tuần.

Nhưng Ismail Haniyeh, lãnh đạo của nhóm, cho biết hôm 8/7, các cuộc tấn công ngày càng leo thang của Israel đã đe dọa đàm phán vào thời điểm quan trọng và có thể đưa đàm phán "trở lại tình trạng ban đầu".

Haniyeh, người đã nói chuyện với các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập, đã đưa ra một tuyên bố cảnh báo "về những hậu quả tai hại của những gì đang xảy ra ở Thành phố Gaza, Rafah và các khu vực khác trên Dải Gaza".

Ông nhấn mạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và "quân đội của ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự sụp đổ của con đường đàm phán này".

Trong khi đó, ở phía bắc thành phố Gaza, người dân cho biết xe tăng Israel đang tiến vào các khu vực Tal al-Hawa, Shujayea và Sabra, pháo kích vào các con đường và tòa nhà, buộc họ phải rời bỏ nhà cửa. Tiếp theo đó là lệnh của quân đội Israel nhằm sơ tán một số quận ở phía đông và phía tây Thành phố Gaza được đăng trên mạng xã hội, bao gồm cả những khu vực lân cận này.

Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết các phi hành đoàn của họ đã nhận được hàng chục cuộc gọi khẩn cấp nhân đạo từ Thành phố Gaza nhưng không thể giúp đỡ do cường độ ném bom ở đó.

Cánh vũ trang của Hamas và đồng minh của họ, nhóm Thánh chiến Hồi giáo, cho biết các chiến binh của họ đang tấn công lực lượng Israel bằng súng máy, súng cối và tên lửa chống tăng, giết chết và làm bị thương binh lính Israel. Quân đội Israel chưa bình luận về thương vong nhưng cho biết binh sĩ của họ đã tham gia cận chiến với các chiến binh Hamas.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem