Israel không kích trại tị nạn ở Gaza "như ngày tận thế", hàng chục người chết

V.N (Theo CNN) Thứ tư, ngày 01/11/2023 06:33 AM (GMT+7)
Quân đội Israel đã không kích trại tị nạn Jabalya ở phía bắc Gaza. Theo các nhân chứng và bác sĩ trong khu vực, cuộc tấn công đã làm chết một số lượng lớn người dân. Israel cho biết cuộc tấn công nhằm vào chỉ huy hàng đầu của Hamas xong phía Hamas đã phủ nhận điều này.
Bình luận 0

Theo cơ quan LHQ hỗ trợ người Palestine trong khu vực, Jabalya là trại tị nạn lớn nhất ở Gaza. Cuộc tấn công vào đây đã giết chết hàng chục người - một bác sĩ bệnh viện cho biết.

Mohammad Ibrahim, một nhân chứng, nói với CNN: “Tôi đang xếp hàng chờ mua bánh mì thì bất ngờ và không có cảnh báo trước, 7-8 quả tên lửa rơi xuống”.

“Có bảy đến tám cái hố lớn trên mặt đất, đầy người chết, các bộ phận cơ thể vương vãi khắp nơi,” ông nói. “Cảm giác như ngày tận thế vậy".

Israel không kích trại tị nạn ở Gaza, hàng chục người chết - Ảnh 1.

Cảnh tượng trại tị nạn Jabalya sau vụ không kích. Ảnh: CNN.

Mohammed Hawajreh, y tá của Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) tại bệnh viện Al Shifa ở Gaza, cho biết nhóm này "kinh hoàng" trước cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Jabalya, khiến nhiều người thiệt mạng và các tòa nhà bị phá hủy.

Hawajreh cho biết: “Trẻ nhỏ đến bệnh viện với vết thương sâu và vết bỏng nặng. Họ đến mà không có gia đình. Nhiều người la hét và đòi gặp cha mẹ. Tôi ở lại với họ cho đến khi chúng tôi tìm được chỗ vì bệnh viện chật kín bệnh nhân”.

"Chúng tôi lên án vụ bạo lực vô nghĩa mới nhất này và nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để ngăn chặn thêm nhiều cái chết trên khắp Dải Strip. Thế là đủ rồi!" Hawajreh nói.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tá Jonathan Conricus cho biết trong một cuộc họp báo tối 31/10 theo giờ địa phương rằng Israel đã tấn công trại này để giết chỉ huy hàng đầu của Hamas Ibrahim Biari, người “có vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch và thực hiện vụ tấn công ngày 7 tháng 10”.

Conricus cho biết: “Ông ta đã tích cực điều phối, dàn dựng và chỉ huy các hoạt động chiến đấu chống lại IDF khi anh ấy bị nhắm tới”.

Người phát ngôn của IDF cho biết các hoạt động của Biari bắt đầu từ trước năm 2004 khi nhân vật này “chủ mưu” một cuộc tấn công ở Ashdod dẫn đến việc 13 người Israel thiệt mạng.

Conricus nói: “Hàng chục” chiến binh Hamas cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm thứ Ba khi các đường hầm dưới lòng đất bên dưới trại bị sập, đồng thời cho biết thêm rằng IDF vẫn đang làm việc để xác định con số thương vong chính xác.

“Tôi hiểu rằng đó cũng là lý do tại sao có nhiều báo cáo về thiệt hại tài sản thế chấp và thương vong của những người không tham chiến. Chúng tôi cũng đang xem xét những điều đó,” Conricus nói.

Israel  đang làm việc để xác định số lượng dân thường thiệt mạng trong cuộc tấn công. Theo Conricus,  IDF đã xem xét tất cả các yếu tố khi thực hiện cuộc tấn công “bao gồm cả khả năng những người không tham chiến bị ảnh hưởng”.

Conricus biện bạch rằng quân đội Israel đã thông báo cho dân thường rời khỏi khu vực thông qua việc phát tờ rơi, tin nhắn trên mạng xã hội và các đài phát thanh.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự có tầm quan trọng quân sự quan trọng đối với chiến trường và để chúng tôi có thể đạt được các mục tiêu quân sự của mình. Đó là lý do tại sao nó bị tấn công”, Conricus nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matt Miller cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ tới Israel vào cuối tuần này.

Miller cho biết: “Bộ trưởng Blinken sẽ tới Israel vào thứ Sáu để gặp gỡ các thành viên của chính phủ Israel và sau đó sẽ thực hiện các điểm dừng khác trong khu vực”.

Blinken đã thực hiện nhiều chuyến thăm Israel vào đầu tháng này như một phần của chuyến đi đa quốc gia tới Trung Đông.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem