ISW dự báo bước tiến đáng sợ của Nga ở Ukraine

PV (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 11/10/2024 07:10 AM (GMT+7)
Bộ chỉ huy lực lượng Nga đã ra lệnh tăng cường các hoạt động tấn công cơ giới ở Ukraine để đạt được thành công về mặt chiến thuật trước khi bùn lầy xuất hiện vào mùa đông.
Bình luận 0
ISW dự báo bước tiến đáng sợ của Nga ở Ukraine - Ảnh 1.

Bản đồ hiển thị bước tiến của quân Nga. Ảnh Pravda

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) ước tính rằng cuộc tấn công của Nga ở Donetsk Oblast có khả năng đạt đến đỉnh điểm trong những tháng tới.

Các nhà phân tích đưa tin rằng, bộ chỉ huy quân đội Nga có thể đã chỉ đạo lực lượng của họ thực hiện các cuộc tấn công cơ giới với tốc độ tương đối cao ở Ukraine nhằm đạt được những thành quả chiến thuật đáng kể trước khi điều kiện lầy lội của mùa thu cản trở mọi hoạt động di chuyển của xe bọc thép.

Thời tiết xấu đi vào cuối năm 2024 và đầu mùa đông 2024-2025 dự kiến sẽ làm phức tạp thêm các cuộc diễn tập cơ giới và bộ binh, tuy nhiên lực lượng Nga có thể sẽ cố gắng duy trì sức ép tấn công ở phía đông Ukraine bất chấp những thách thức này.

Vào ngày 8/10, Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine Ruslan Muzychuk báo cáo rằng lực lượng Nga đang tăng cường sử dụng xe bọc thép, đặc biệt là ở các khu vực Kharkov và Pokrovsk, để tận dụng điều kiện đường sá và địa hình khô ráo trước khi những cơn mưa theo mùa biến mặt đất thành bùn.

Kể từ cuối tháng 7/2024, lực lượng Nga đã thực hiện một số lượng lớn các cuộc tấn công cơ giới ở phía tây Tỉnh Donetsk, với ít nhất 4 cuộc tấn công quy mô tiểu đoàn được quan sát thấy ở phía đông Ukraine kể từ ngày 25/7/2024.

Ngoài ra, lực lượng Nga đã nối lại các cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn dọc theo tuyến Kupyansk-Svatove-Kreminna kể từ cuối tháng 9/ 2024.

Bộ chỉ huy quân sự Nga có thể sẽ tìm cách tăng cường các cuộc tấn công cơ giới này để cho phép lực lượng của họ tiến qua các cánh đồng trống và thiết lập chỗ đứng tại các khu định cư tiền tuyến, sau đó họ có thể sử dụng chúng để tiến hành các hoạt động tiếp theo nhằm đạt được các mục tiêu quan trọng, như chiếm Kurakhove hoặc Pokrovsk, cả hai đều ở phía tây của tỉnh Donetsk.

Quân đội Nga đã dựa vào các đơn vị bộ binh nhỏ để di chuyển từ khu định cư này sang khu định cư khác, sử dụng các rào chắn gió ở các cánh đồng trống, đặc biệt là trên mặt trận Pokrovsk.

Lực lượng Nga khó có thể dừng các hoạt động tấn công trong mùa bùn lầy vào mùa thu, mặc dù thời tiết bất lợi có thể làm giảm hiệu quả của bộ binh.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng vào mùa thu năm 2023, bất chấp những điều kiện đầy thách thức đối với các cuộc tấn công cơ giới, lực lượng Nga đã nỗ lực quyết tâm giành lại thế chủ động trên toàn chiến trường và có thể cố gắng duy trì thế chủ động này vào mùa thu bằng cách tiếp tục gây sức ép tấn công ổn định trong những điều kiện tương tự.

Lực lượng Nga đã làm cạn kiệt nhiều nguồn dự trữ mà họ đã chuẩn bị cho cuộc tấn công tăng cường vào mùa hè năm 2024, tập trung chủ yếu vào tỉnh Donetsk, và ISW tiếp tục đánh giá rằng cuộc tấn công đang diễn ra của Nga có khả năng sẽ lên đến đỉnh điểm trong vài tháng tới.

Thời tiết xấu hạn chế khả năng cơ động trên chiến trường có thể sẽ đẩy nhanh quá trình này, nhưng không nhất thiết sẽ chấm dứt các hành động tấn công liên tục của Nga ở miền đông Ukraine vào mùa thu năm 2024 và đầu mùa đông năm 2024-2025.

Lực lượng Nga có thành tích chiến đấu vượt qua các điểm cao nhất và tiếp tục hoạt động bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem