Italia: Tổng bãi công “ngày thứ Sáu đen”

Thứ bảy, ngày 23/06/2012 06:57 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Truyền thông Italia đã gọi ngày thứ Sáu 22.6 này là “Thứ Sáu đen” khi hàng chục nghìn nhân viên ngành giao thông công cộng, đường sắt, đường không và đường thủy tổng bãi công kéo dài 24 giờ.
Bình luận 0

Truyền thông Italia đã gọi ngày thứ Sáu 22.6 này là “Thứ Sáu đen” khi hàng chục nghìn nhân viên ngành giao thông công cộng, đường sắt, đường không và đường thủy thuộc các công ty nhà nước và tư nhân ở Italia đã bắt đầu cuộc tổng bãi công kéo dài 24 giờ (từ đêm 21.6) để phản đối chính sách kinh tế, xã hội do Chính phủ đưa ra.

Dự kiến nhiều chuyến bay sẽ bị trì hoãn hoặc hủy bỏ, hoạt động giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt đều bị ảnh hưởng.

Italia là một trong những nước có mức nợ công cao nhất thế giới, khoảng 1.900 tỷ euro (chiếm gần 120% GDP). Những biện pháp kinh tế khắc khổ do chính phủ của Thủ tướng Mario Montin đưa ra đã không được lòng dân, dẫn tới liên tục xảy ra các cuộc biểu tình phản đối.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem