Kaity Nguyễn: “Ra MV không phải để lấn sân, trở thành ca sĩ”

Bích Ngọc Thứ tư, ngày 01/01/2020 14:19 PM (GMT+7)
Bên cạnh những chia sẻ về dự án phim mới, Kaity Nguyễn phủ nhận thông tin tung MV để lấn sân sang con đường ca hát.
Bình luận 0

Sau thành công của “Hồn papa da con gái” (2018), Kaity Nguyễn khá im ắng trong lĩnh vực phim ảnh. Đến nay, nữ diễn viên đánh dấu sự trở lại của mình bằng một vai diễn ấn tượng trong “Tiệc trăng máu” - phim điện ảnh thứ 10 của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, remake từ một tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của Ý – “Perfect Strangers”.

Tại buổi ra mắt phim "Tiệc trăng máu", Kaity Nguyễn đã dành thời gian tâm sự với Danviet.vn: 

Trước đây, Kaity Nguyễn thường tham gia những bộ phim của Charlie Nguyễn. “Tiệc trăng máu” là dự án đầu tiên Kaity Nguyễn tham gia với một ê-kip khác. Bạn có thấy sự khác biệt trong cách làm việc?

- Tất nhiên là sẽ có nhiều khó khăn bởi tôi là người khá mắc cỡ, không gặp nhiều người. Nhưng khi đã gặp mặt và làm việc với mọi người rồi, tôi thấy đây như một gia đình vậy, không có gì phải sợ hết.

img

Kaity Nguyễn có thể bật mí một chút về nhân vật do mình đảm nhận trong “Tiệc trăng máu”?

- Lần đầu tiên tôi được đóng một vai diễn lớn tuổi hơn với độ tuổi của mình. Đó là một may mắn và hay ho. Hiện tại tôi không được tiết lộ nhiều về phim "Tiệc trăng máu". Mọi người hãy đón chờ những hé lộ tiếp theo về nhân vật  trong thời gian tới.

Việc đảm nhận một vai diễn một người phụ nữ nội trợ lớn tuối có gây khó khăn gì cho bạn không?

- Nhân vật như thế nào tôi chưa thể nói được, nhưng cái khó ở đây là cần phải có chút xíu kinh nghiệm và tình yêu. Cái đó tôi còn rất thiếu bởi tôi vẫn chưa yêu nhiều người. Tôi phải làm sao để tạo được cảm xúc. Gặp được người quen thì việc đó cũng dễ hơn rất nhiều. Tôi nhìn nhiều cặp đôi khác, lấy những thứ họ làm với nhau, cách họ nói chuyện với nhau… Tôi có đi học hai lớp của cô Kathy Uyên để có thể chuẩn bị cho vai diễn này.

img

Trong phim mới, hợp tác với nhiều ngôi sao đình đám như vậy, Kaity Nguyễn có sợ mình sẽ trở nên nhạt nhòa?

- Tôi nghĩ rằng chuyện quan trọng nhất ở đây là khả năng của mình như thế nào. Cái này phải sau khi quay phim tôi mới biết được. Nhưng tôi sẽ cố gắng làm hết sức của mình để có thể mang lại một nhân vật tốt nhất cho bộ phim.

Trước đây, Kaity Nguyễn từng có cơ hội hợp tác với Thái Hòa và Kiều Minh Tuấn. Giờ gặp lại, bạn thấy sao?

- Đây là điều khiến tôi cảm thấy dễ và thân thiết hơn. Thật may mắn khi có hai người quen của mình đóng trong phim. Tôi cũng cảm thấy rất vui khi gặp được chú Đức Thịnh, chị Thu Trang và mọi người. Tôi thấy dàn cast này rất tuyệt vời, giống như một gia đình vậy.

img

Năm 2019 vừa qua, Kaity Nguyễn khá im ắng trong hoạt động nghệ thuật?

- Năm ngoái tôi có ra MV “Nếu anh không phiền”. Tôi nghĩ, mỗi năm mình có một trải nghiệm, học hỏi được nhiều thứ thì năm đó của mình đã ý nghĩa rồi. Bởi vì tôi còn khá trẻ và tôi hy vọng tuổi nghề của mình sẽ còn dài hơn nữa. Với “Tiệc trăng máu”, tôi đã rất may mắn vì là người nhỏ tuổi mà có cơ hội làm việc với các anh chị diễn viên có tên tuổi. Hy vọng mọi người sẽ đón xem bộ phim.

img

Khi Kaity Nguyễn ra MV, nhiều người cho rằng bạn có ý định lấn sân sang ca hát?

- Không! Tôi ra MV đó là vì tôi đã dành thời gian đi học hát rất lâu. Đối với tôi, một người diễn viên phải vừa biết hát, vừa biết nhảy, biết làm tất cả mọi thứ để đáp ứng được những vai diễn tiếp theo. Như ở “Hồn papa da con gái”, tôi đã được nhảy ballet, múa võ. Đó là những khả năng mà một người diễn viên nên có. Mình chưa có cơ hội đóng một bộ phim mình hát được thì tự mình tạo ra cơ hội để mình có thể hát, chứng minh cho mọi người thấy: Ok, nếu có vai diễn nào cần tôi hát, tôi có thể hát được. Tôi cũng không muốn chuyển qua làm ca sĩ vì đó không phải điểm mạnh của tôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem