Kazuyoshi Miura và 6 cầu thủ già nhất lịch sử bóng đá

Thứ bảy, ngày 08/02/2020 13:10 PM (GMT+7)
Bóng đá thế giới luôn có những điều phi thường xảy ra, một cầu thủ trung bình chỉ có thể chơi bóng tới năm 35 hay 36 tuổi trước khi phải nói lời giã từ sân cỏ vì thể trạng không còn cho phép. Tuy nhiên, cũng có những người chơi bóng tới ngoài 40 tuổi, thi đấu không biết mệt mỏi và đây là 7 cầu thủ già nhất thế giới bóng đá...
Bình luận 0

7. John Burridge

- Chơi bóng tới năm: 46 tuổi

- Quốc tịch: Anh

- CLB cuối cùng: Blyth Spartans

- Thời gian chơi bóng: 1969-1997

- Thời gian gắn bó với bóng đá:  28 năm.

img

John Burridge là một trong những cầu thủ già nhất lịch sử bóng đá Anh, ông cũng giữ kỷ lục khi là người hiếm hoi khoác áo hơn 15 đội bóng khác nhau tại xứ sương mù. Trong sự nghiệp của mình, John Burridge bắt chính tổng cộng 771 trận đấu. Năm 1994, John Burridge chính thức trở thành Cầu thủ già nhất tại Premier League khi ra sân trong màu áo Man City, khi đó ông đã 43 tuổi.

6. Faryd Mondragon

- Chơi bóng tới năm: 43 tuổi

- Quốc tịch: Colombia

- CLB cuối cùng: Deportivo Cali

- Thời gian chơi bóng: 1990-2014

- Thời gian gắn bó với bóng đá:  24 năm.

img

Faryd Mondragon đã trở thành cầu thủ già nhất thi đấu tại một VCK World Cup. Ông ra sân tại World Cup 2014 khi đã 43 tuổi, sau đó quyết định giải nghệ khi tuyển Colombia của ông bị loại ở Tứ kết. Faryd Mondragon chính cầu thủ cuối cùng trong thế hệ Vàng của bóng đá Colombia những năm 1990.

5. Marco Ballotta

- Chơi bóng tới năm: 43 tuổi

- Quốc tịch: Italia

- CLB cuối cùng: Lazio

- Thời gian chơi bóng: 1982-2008

- Thời gian gắn bó với bóng đá:  26 năm.

img

Marco Ballotta chính là cầu thủ già thứ hai trong lịch sử bóng đá Italia. Ông cũng là cầu thủ già nhất chơi bóng trong lịch sử Serie A và đấu trường Champions League. Marco Ballotta thi đấu tổng cộng 138 trận ở Serie A. Năm 2007, Marco Ballotta trở thành cầu thủ già nhất thi đấu tại Champions League khi đã 43 tuổi, vượt qua kỷ lục cũ của Alessandro Costacurta (40 tuổi).

4. Aleksandar Đurić

- Chơi bóng tới năm: 44 tuổi

- Quốc tịch: Nam Tư, nhưng quyết định chơi cho tuyển Singapore

- CLB cuối cùng: Tampines Rovers

- Thời gian chơi bóng: 1992-2014

- Thời gian gắn bó với bóng đá:  22 năm.

img

Aleksandar Đurić là tiền đạo khá nổi tiếng. Ông chơi cho một loạt các đội bóng của Singapore và giải nghệ vào năm 44 tuổi. Có một chi tiết vô cùng thú vị khi Aleksandar Đurić từng tham dự Thế vận hội mùa hè 1992 với tư cách một vận động viên chèo thuyền, tuy nhiên sau đó quyết định rẽ sang sự nghiệp bóng đá.

Đurić hiện đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải S-League (vô địch Quốc gia Singapore).

3. Andrea Pierobon

- Chơi bóng tới năm: 45 tuổi

- Quốc tịch: Italia

- CLB cuối cùng: Associazione Sportiva Cittadella

- Thời gian chơi bóng: 1987-2015

- Thời gian gắn bó với bóng đá:  28 năm.

img

Andrea Pierobon chính là người đang giữ kỷ lục Cầu thủ già nhất bóng đá Italia. Ông là một thủ môn có sự nghiệp kéo dài tới gần 30 năm. Pierobon không phải là một ngôi sao nổi danh, nhưng thủ thành này vẫn được nhiều người biết đến, dù chủ yếu Andrea Pierobon chỉ bắt ở các hạng đấu thấp của bóng đá Italia.

Hiện tại, Pierobon đang là HLV thủ môn cho CLB Cittadella - đội bóng cuối cùng mà ông thi đấu trong sự nghiệp của mình.

2. Stanley Matthews

- Chơi bóng tới năm: 50 tuổi

- Quốc tịch: Anh

- CLB cuối cùng: Stoke City

- Thời gian chơi bóng: 1932-1965

- Thời gian gắn bó với bóng đá: 33 năm.

img

Stanley Matthews được coi là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất nước Anh. Ông từng giữa kỷ lục Cầu thủ già nhất cho đến khi Kazuyoshi Miura phá vỡ kỷ lục của ông vào năm 2017. Matthews được NHM mệnh danh là "phù thủy đi bóng" hay "pháp sư", cống hiến 19 năm trong màu áo Stoke City. Matthews giải nghệ vào năm 1965, sau đó chuyển sang công tác huấn luyện nhưng cũng không đạt được nhiều thành công.

1. Kazuyoshi Miura

- Chơi bóng tới năm: 50 tuổi (anh vẫn đang chơi bóng)

- Quốc tịch: Nhật Bản

- CLB: Yokohama FC

- Thời gian chơi bóng: 1986 - Hiện tại

- Thời gian gắn bó với bóng đá:  31 năm.

img

Kazuyoshi Miura hiện đang là cầu thủ già nhất trên thế giới, anh vẫn đang chơi bóng trong màu áo CLB Yokohama FC tại Nhật Bản. Có một chi tiết đáng chú ý khi Kazuyoshi Miura chính là anh kết nghĩa của Tuấn Anh khi tiền vệ tuyển Việt Nam chơi bóng tại Yokohama. Cách đây không lâu, Miura đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Yokohama và chưa nghĩ tới ngày giải nghệ.

"King Kazu" cũng là chính là cầu thủ Nhật Bản đầu tiên nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á vào năm 1993.

Chiêu Dương (90mins)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem