Số phận cầu thủ nhập tịch Việt Nam: Người lên, kẻ khốn cùng

Thứ sáu, ngày 31/01/2020 19:10 PM (GMT+7)
Dù nghỉ thi đấu đã lâu, nhưng cầu thủ nhập tịch Phan Lê Isaac vẫn bị kẹt tại TP. Hồ Chí Minh, không thể trở về quê hương vì thiếu giấy tờ. Anh đang phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày khi bị cảnh nghèo khó và bệnh tật bủa vây.
Bình luận 0

Tiền vệ gốc Uganda là gương mặt tiêu biểu cho trào lưu nhập tịch ngoại binh, như một cách lách luật để tăng số cầu thủ ngoại trong đội hình từ các CLB tại V.League nhiều năm trước. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ may mắn để tìm được thành công trong hành trình thi đấu tại Việt Nam.

img

Ngoài Phan Lê Isaac, các gương mặt nhập tịch khác thi đấu và sinh sống ra sao? Chúng ta hãy cùng điểm qua.

ĐANG THI ĐẤU

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson | CLB Thanh Hóa

Chân sút người Nigeria kết thúc mùa giải 2019 với 13 bàn thắng/ 24 trận trong màu áo Hà Nội FC và Quảng Nam. Màn thể hiện ấn tượng giúp Samson lọt vào mắt xanh CLB Thanh Hóa và được đội này nhanh tay liên hệ chiêu mộ ngay sau khi V.League cùng năm hạ màn.

img

Tiền đạo 32 tuổi cũng là một trong những ngoại binh nhập tịch thành công nhất trong lịch sử V.League. Anh từng 4 lần vô địch giải đấu và dự kiến sẽ chạm mốc 200 bàn trong năm 2020.

Tiền đạo Đỗ Merlo | CLB Nam Định

Dù ghi được 11 bàn thắng/ 22 trận cho SHB Đà Nẵng tại V.League 2019, Đỗ Merlo vẫn được cho rằng đã có dấu hiệu suy giảm thể lực và phong độ do yếu tố tuổi tác (sắp bước sang tuổi 35).

img

Kết thúc V.League, anh không được đội bóng sông Hàn gia hạn hợp đồng, và quyết định chuyển đến Nam Định đầu năm 2020.

Cũng như Samson, Merlo là một trong hai chân sút thành công nhất trong lịch sử với hai chức vô địch V.League và 4 lần giành ngôi Vua phá lưới.

Tiền đạo Nguyễn Trung Đại Dương | CLB Bình Dương

Sau nửa mùa giải 2019 thi đấu khá ấn tượng cùng CLB An Giang ở giải hạng Nhất, Đại Dương được Sanna Khánh Hòa chiêu mộ trong nỗ lực chống xuống hạng.

img

Dù vậy, nỗ lực của tiền đạo 33 tuổi (2 bàn, 3 kiến tạo/ 12 trận) là không đủ để giúp đội bóng phố Biển thoát hiểm thành công.

Tiền vệ Đinh Hoàng Max | Chưa xác định

Hơn 10 năm lập nghiệp tại Việt Nam, tiền vệ nhập tịch gốc Nigeria từng thi đấu cho trên dưới chục CLB khác nhau. Ba mùa gần nhất, đó là Bình Dương.

img

Sau mùa giải 2019, với việc ngày một suy giảm phong độ do yếu tố tuổi tác cùng việc CLB đang bước vào giai đoạn trẻ hóa, Hoàng Max đã không được gia hạn.

Tiền vệ Lê Văn Tân | Air Force United

Tiền vệ gốc Ghana từng là một trong những cầu thủ nhập tịch chất lượng của V.League khi còn khoác áo Khánh Hòa, Hải Phòng và Thanh Hóa. Về sau này, do chấn thương và tuổi tác, Văn Tân đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao.

img

Sau thời gian ngắn đầu quân cho Long An và Sài Gòn, tiền vệ sinh năm 1986 bất ngờ gia nhập Air Force United (Thái Lan) ở giai đoạn lượt về Thai League 2.

Trung vệ Hoàng Vissai | CLB Hải Phòng

Ở tuổi 34, Hoàng Vissai vẫn là một trong những cầu thủ nhập tịch chất lượng tại Việt Nam. Tại lượt về V.League 2019, ngay khi vừa “chân ướt chân ráo” cập bến Hải Phòng, anh đã lập tức chứng tỏ khả năng để giúp đội bóng đất Cảng trụ hạng thành công.

img

Mùa này, trung vệ gốc Nigeria (tên gốc là Dio Preye) vẫn là thành viên đội bóng đất Cảng, sẵn sàng chinh chiến tại V.League 2020.

GIẢI NGHỆ & SINH SỐNG Ở VIỆT NAM

Thủ môn Phan Văn Santos | HLV đào tạo trẻ

Đỉnh cao của cầu thủ cao 1m98 gắn liền với giai đoạn HLV Henrique Calisto còn dẫn dắt Đồng Tâm Long An.

img

Năm 2014, sau thời gian lang bạt qua Bình Dương, Navibank Sài Gòn và An Giang – thủ thành từng có 2 lần khoác áo ĐT Việt Nam giải nghệ ở tuổi 37, và chuyển sang công tác huấn luyện thủ môn ở TP.HCM.

Trung vệ Nguyễn van Bakel | Kinh doanh

Trung vệ sinh năm 1983 chia tay bóng đá sau khi rời CLB Thanh Hóa cuối V.League 2018. Không mất nhiều thời gian, van Bakel lập tức bắt tay vào một loạt công việc từ kinh doanh bất động sản, dự án đào tạo trẻ cho đến môi giới…

img

Thương vụ Đoàn Văn Hậu chuyển đến Heerenveen được cho rằng có công không nhỏ của cựu cầu thủ Bình Dương và Đồng Nai. Trước đó, anh cũng kết nối cho mối quan hệ hợp tác giữa HAGL và đội bóng hàng đầu Hà Lan Feyenoord.

Tiền đạo Kesley Alves | Kinh doanh

Kesley được cho rằng đã từ giã sân cỏ sau mùa giải 2019 cùng CLB TP.HCM (2 bàn/ 12 trận). Gần đây, anh xuất hiện trên sân tập CLB Bình Dương và được cho rằng có vai trò trong việc giới thiệu các HLV người Brazil cho đội bóng cũ.

img

Chân sút gốc Brazil đến Việt Nam từ năm 2005 và có một sự nghiệp khá hoàn hảo. Anh từng giành 3 chức vô địch V.League, 1 Cúp Quốc gia, 1 chức vô địch hạng Nhất.

Tiền đạo Đặng Amaobi | HLV đào tạo trẻ

Sau khi giải nghệ trong màu áo CLB Thanh Hóa cuối năm 2014, Amaobi chuyển hướng sang công tác huấn luyện. Anh hiện đang làm việc tại Trung tâm bóng đá của cựu cầu thủ CSG Lưu Ngọc Hùng.

img

Vài năm gần đây, khán giả cũng không ít lần được chứng kiến “Bi” xuất hiện trong show truyền hình “Đội bóng tôi yêu” của K+.

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem