Đánh bom tự sát ở Bộ Nội vụ Afghanistan, 4 người thiệt mạng

Phương Đăng (theo NI) Thứ sáu, ngày 07/10/2022 15:48 PM (GMT+7)
Cuộc tấn công tự sát nhằm vào Bộ Nội vụ Afghanistan do Taliban điều hành diễn ra chưa đầy một tuần sau một vụ tấn công liều chết nhằm vào một trường học Hazara ở Kabul khiến 53 người thiệt mạng, theo National Interest.
Bình luận 0
Kẻ đánh bom tự sát tấn công Bộ Nội vụ của Taliban ở trung tâm Kabul, 4 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng các nhà quan sát cho rằng ISIS-K - kẻ thù không đội trời chung của Taliban đứng sau vụ việc. Ảnh National Interest.

Kẻ đánh bom liều chết đã nhắm vào trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan vào chiều 6/10, giết chết 4 nhân viên của Bộ và đánh dấu hành động bạo lực mới nhất chống lại chính phủ do Taliban lãnh đạo. Taliban đã giành lại quyền kiểm soát Afghanistan vào tháng 8/2021.

Vụ nổ xảy ra trong giờ cầu nguyện buổi chiều khi hầu hết nhân viên của Bộ đang tập trung tại một nhà thờ Hồi giáo trong tòa nhà. 

Abdul Nafi Takor, phát ngôn viên của chính phủ do Taliban lãnh đạo xác nhận rằng: "Đã có một vụ nổ tại một nhà thờ Hồi giáo phụ tại Bộ Nội vụ, và kết quả là 4 người đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương”.

“Sự việc đang được điều tra. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin chi tiết với giới truyền thông sau khi hoàn thành cuộc điều tra", ông Takor nhấn mạnh.

Một bệnh viện ở Kabul cho biết, họ đã điều trị cho những người bị thương sau vụ tấn công. Bệnh viện viết trên Twitter rằng, họ đã tiếp nhận 20 bệnh nhân từ vụ tấn công, trong đó có 2 người đã chết trước khi được đưa đến. Các nạn nhân còn sống nói rằng, họ đã nhìn thấy một người đàn ông kích nổ một thiết bị nổ trong buổi lễ cầu nguyện.

Mặc dù chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng nhiều nhà quan sát đã suy đoán rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan hay ISIS-K đứng sau vụ việc. ISIS-K chi nhánh địa phương của ISIS là kẻ thù "không đội trời chung" với Taliban và đã chiến đấu chống lại Taliban trước khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan.

Bộ Nội vụ Afghanistan chịu trách nhiệm về an ninh nội bộ và là tổ chức mẹ của lực lượng cảnh sát quốc gia. Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào kẻ đánh bom liều chết đã vào được tòa nhà, vì trụ sở của Bộ này nằm trong một khu nhà kiên cố gần Sân bay Quốc tế Kabul.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem