Kẻ đồi bại yêu cầu 2 trẻ làm 'chuyện vợ chồng' để xem rồi giao cấu với bé gái

Thứ sáu, ngày 06/06/2014 08:40 AM (GMT+7)
Lương Thanh Nhàn (54 tuổi) yêu cầu bé trai tên T (15 tuổi) làm "chuyện vợ chồng" với K để cho Nhàn xem. Sau đó, Nhàn thực hiện hành vi giao cấu với cháu K.
Bình luận 0
Ngày 5.6, TAND huyện Thống Nhất (Đồng Nai) mở phiên tòa xét xử sơ phẩm và ra quyết định tuyên phạt bị cáo Lương Thanh Nhàn (54 tuổi, ngụ ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) với mức án 5 năm tù giam về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Bị cáo Lương Thanh Nhàn tại tòa. Ảnh: VN
Bị cáo Lương Thanh Nhàn tại tòa. Ảnh: VN

Theo cáo trạng, Nhàn là quản lý Cơ sở bảo trợ xã hội Đồng Tâm (xã Gia Tân 2 huyện Thống Nhất). Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12.2013, do cháu N.T.N.K (15 tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được cơ sở đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục) nhận thức còn hạn chế, bị cáo Nhàn đã dụ dỗ cháu K quan hệ tình dục 4 lần tại phòng ngủ của mình trong Cơ sở bảo trợ xã hội Đồng Tâm.

Cụ thể, vào tháng 12.2013, bị cáo Nhàn đến phòng đến phòng của K gọi bé gái sang phòng ngủ của mình. Tại đây Nhàn yêu cầu một bé trai tên T (15 tuổi) làm "chuyện vợ chồng" với K để cho bị cáo xem. Sau đó Nhàn thực hiện hành vi giao cấu với cháu K. Vụ việc bị một số nhân viên Cơ sở bảo trợ xã hội Đồng Tâm phát hiện nên làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Nhàn đã bị bắt giữ.

Tại phiên tòa ngoài mức án 5 năm tù, bị cáo nhàn còn phải bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng về tổn thất tinh thần.

Riêng T có hành vi giao cấu với cháu K nhưng do chưa đủ tuổi thành niên nên hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất không xử lý hình sự mà đề nghị chính quyền địa phương kết hợp giáo dục, giúp đỡ Tuấn sửa chữa.
Pháp luật TP.HCM (Theo Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem