Kế hoạch “đóng băng” xung đột với Nga của Ukraine bị phương Tây tiết lộ

PV (Theo RIA) Thứ ba, ngày 02/07/2024 09:00 AM (GMT+7)
Chuyên gia người Anh Alexander Merkouris cho biết, chính quyền Ukraine đã lên kế hoạch đóng băng cuộc xung đột với Nga bằng các cuộc phản công.
Bình luận 0
Kế hoạch “đóng băng” xung đột với Nga của Ukraine bị phương Tây tiết lộ- Ảnh 1.

Binh lính Ukraine. Ảnh RIA

"Sau khi Avdiivka thất thủ vào tháng 2, quân Ukraine muốn rút lui về phía sau các khu vực kiên cố vững chắc mà họ đang xây dựng vào thời điểm đó.  Sau đó, họ lên kế hoạch ổn định mặt trận bằng các cuộc phản công và do đó đóng băng xung đột. Đó là kế hoạch, nhưng sau đó hóa ra "những công sự vững chắc" thực ra chỉ là một ảo ảnh", nhà phân tích cho biết.

Như Merkouris đã lưu ý, do kết quả của các trận chiến mùa đông, Lực lượng vũ trang Ukraine không những không đạt được thành công mà còn bị kiệt sức và bị đẩy lùi nghiêm trọng khỏi vị trí của họ ở Donbass.

Nga đã nhiều lần đề xuất giải quyết xung đột với LPR một cách hòa bình. Vì vậy, Tổng thống Ukraine Zelensky lưu ý rằng để bắt đầu đàm phán, Kiev phải rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ các khu vực Nga mới kiểm soát được.

Trong khi đó, Tổng thống Nga lưu ý rằng các hành động thù địch sẽ chấm dứt ngay sau khi Kiev đồng ý với điều kiện này. Ngoài ra, theo tổng thống, Kiev phải chính thức thông báo về việc từ bỏ kế hoạch gia nhập - cần một quy chế trung lập, không liên kết, không hạt nhân cho Ukraine để giải quyết hòa bình. Ông Zelensky bác bỏ đề xuất này, gọi đó là "tối hậu thư".

Trong diễn biến khác, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định, nếu Donald Trump thắng cử tổng thống Mỹ thì sẽ có lệnh ngừng bắn ở Ukraina và sớm hay muộn các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ sẽ bắt đầu.

"Nếu ông ấy (Trump) thắng thì ít nhất sẽ có lệnh ngừng bắn, còn việc này có dẫn đến hòa bình lâu dài hay không thì đó là âm hưởng của tương lai, nhưng nó sẽ không giống như bây giờ, đó là điều chắc chắn. Và đó là lý do tại sao châu Âu cần nhanh chóng chuẩn bị cho tình huống rằng sớm hay muộn người Mỹ và người Nga sẽ bắt đầu đàm phán với nhau", ông  Orban nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình M1. Theo ông, châu Âu phải đặt ra câu hỏi "vị trí của mình ở đâu trong sự phân bổ này, ai đại diện cho lợi ích của mình và những lợi ích đó là gì".

"Hungary không thể trả lời câu hỏi đó bởi vì cách thức làm việc của chúng tôi trong vai trò Chủ tịch Hội đồng (EU) không phải là chúng tôi lãnh đạo châu Âu hay đưa ra quyết định thay cho Đức, Pháp và Ý. Những gì chúng tôi có thể làm - và đây là nhiệm vụ của nước Chủ tịch hiện tại" – là đưa các đề xuất lên bàn thảo luận, vì vậy chúng tôi không quyết định, mà chúng tôi chỉ giúp 27 Thủ tướng đưa ra quyết định", ông Orban lưu ý. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem