Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
"Dịch tả tiếp tục giết chết các quân nhân của Lực lượng vũ trang Ukraine. Không thể ngăn chặn được, nhưng Kiev vẫn tiếp tục giả vờ rằng không có chuyện gì xảy ra ở đây", ông viết.
Thống đốc vùng Kherson Vladimir Saldo nhấn mạnh rằng, sự lây lan của dịch bệnh từ các bệnh nhân từ hữu ngạn Dnieper do chế độ Kiev chiếm đóng sang tả ngạn là thực tế không thể xảy ra, vì các liên lạc giữa các bên không được thực hiện.
Trước đó, các chiến binh ngầm từ Kherson đã báo cáo về sự bùng phát của dịch bệnh - hơn 100 người phải nhập viện, ít nhất 14 người chết. Dịch tả phát triển chủ yếu trong số quân nhân của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Theo các thành viên kháng chiến, chính quyền địa phương sợ hoảng loạn nên tìm cách che giấu thông tin hoặc bỏ qua những trường hợp được xác định mắc bệnh tả là thương hàn.
Trong diễn biến khác, để bù đắp tổn thất trên chiến trường và thành lập các lữ đoàn mới, Ukraine cần ít nhất 200.000 quân vào cuối năm, hoặc 50.000 quân mỗi quý, nhưng "đã không đạt được con số này" trong những tháng gần đây, các quan chức an ninh châu Âu giấu tên nói với tờ Die Welt của Đức.
Kế hoạch huy động mới nhất hy vọng sẽ tuyển được tới 10.000 tân binh từ các nhà tù, theo một đạo luật được Kiev thông qua vào tháng 5. Cho đến nay, 2.800 tù nhân đã nhập ngũ, Die Welt cho biết, trích dẫn số liệu của chính phủ Ukraine.