Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm: Kế hoạch phát triển của Nam Từ Liêm phải gắn với quy hoạch thế trận quân sự

Đình Việt Thứ năm, ngày 27/10/2022 19:12 PM (GMT+7)
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, trong từng quy hoạch, kế hoạch cũng như các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của quận Nam Từ Liêm phải gắn với quy hoạch thế trận quân sự và các căn cứ trong khu vực phòng thủ quận.
Bình luận 0

Hôm nay (27/10), Quận ủy Nam Từ Liêm đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8, khóa XI "Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem phóng sự tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của quận Nam Từ Liêm.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm: Kế hoạch phát triển của Nam Từ Liêm phải gắn với quy hoạch thế trận quân sự - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô và ông Trần Đức Hoạt – Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm trao khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thanh Hải.

Phóng sự đã nêu bật những kết quả đạt được của quận trong 10 năm qua. Trong đó phải kể đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong việc tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết, công tác xây dựng khu vực phòng thủ, diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2016, diễn tập thiết quân luật giới nghiêm năm 2021…

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, Nghị quyết TW 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy mới, là bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nghị quyết đã đánh giá một cách đúng đắn, khách quan tình hình thế giới, khu vực, đất nước, xác định rõ mục tiêu, quan điểm nhất quán, khoa học về xác định đối tượng, đối tác của cách mạng Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm nhấn mạnh, trong những năm tới, trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, khó lường.

Chiến tranh lớn ít có khả năng xảy ra nhưng xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ, tranh chấp lãnh thổ, can thiệp lật đổ tiếp tục diễn biến phức tạp...

Ông Yêm đề nghị quận Nam Từ Liêm cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quốc phòng, quân sự về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Trong từng quy hoạch, kế hoạch cũng như các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương phải gắn với quy hoạch thế trận quân sự và các căn cứ trong khu vực phòng thủ quận.

Đồng thời, thực hiện chặt chẽ các nội dung ở từng cấp về lĩnh vực quốc phòng theo Nghị định 168 của Chính phủ và tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, nâng cao đời sống nhân dân...góp phần xây dựng thế trận lòng dân cững chắc trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ông Trần Đức Hoạt – Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong thời gian qua và đề nghị, các cấp ủy Đảng từ quận tới cơ sở cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, quân sự và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong toàn quận về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới.

Coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngoài ra, cần đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, chỉ đạo tổ chức tốt việc bồi dưỡng, cập nhập kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ các phường sát với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nhân dịp này, quận Nam Từ Liêm đã quyết định khen thưởng và trao thưởng cho 11 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai và thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem