• Chúng tôi gọi cán bộ, công nhân viên hai nhà máy Z133 và Z751, Tổng cục Kỹ thuật, là những bác sĩ "chữa bệnh" cho vũ khí ở Trường Sa. Bởi trong nhiều năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, họ đã sửa chữa, bảo dưỡng được nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các đảo.
  • Ngày 11.3, Công ty TNHH Quản lý sửa chữa đường bộ Phú Yên cho biết, việc kê kích tại điểm sụt lệch cầu Đà Rằng (Phú Yên) đã hoàn thành (trước thời gian dự kiến 3 ngày); đơn vị đã tháo dỡ các rào chắn hạn chế lưu thông trên cầu.
  • Ngày 9.3, Tổng cục Đường bộ đã cử lực lượng chuyên ngành tiến hành khảo sát, tìm phương án khắc phục sự cố sụt lệch cầu Đà Rằng trên quốc lộ 1 (bắc qua hạ lưu sông Ba, Phú Yên).
  • (Dân Việt) - Trước tình hình lũ và triều cường dâng cao, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã tỏa về các địa phương để giúp gia cố đê bao, bảo vệ lúa thu đông và tài sản của bà con.
  • (Dân Việt) - Chiều ngày 9.10, theo Ban Chỉ huy PCLB- TKCN tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến nay toàn tỉnh có 14.947 căn nhà bị ngập nước, 56 nhà bị sập đổ cuốn trôi; đã di dời 1.830 hộ và 5.438 hộ kê kích nhà; 2.023,5ha lúa thu đông mất trắng do bể bờ bao; 938ha hoa màu bị ngập thiệt hại; 4.291ha cây ăn trái bị ngập; 593 ha thủy sản bị thiệt hại.
  • (Dân Việt) - Gặp Bùi Thanh Hiền - Phường đội trưởng phường 3 (Tuy Hòa, Phú Yên) khi cơn lũ vừa rút, nhìn vóc dáng to cao của anh, tôi đùa: "Khỏe thế này cõng dân chạy lũ chắc giỏi lắm", không ngờ các anh ở Ban CHQS TP. Tuy Hòa khẳng định ngay: "Đúng đấy, Hiền có thâm niên... cõng dân suốt mấy mùa rồi".
  • (Dân Việt) - Mưa lớn những ngày tháng 11 vừa qua đã làm 6 khu vực phường nội thành Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, Bình Định ngập sâu trong nước, có nơi ngập đến 1,5m.