Kẻ trộm tài sản hơn 1 tỷ đồng của cửa hàng FPT ở Đà Nẵng có thể bị xử lý 2 tội danh

Quang Trung Chủ nhật, ngày 11/12/2022 13:59 PM (GMT+7)
Trong vụ cửa hàng FPT ở Đà Nẵng bị trộm đột nhập, chuyên gia pháp lý cho rằng đối tượng gây án có thể bị xử lý 2 tội danh là trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản.
Bình luận 0

Cửa hàng FPT bị trộm đột nhập khoảng 6 phút, tài sản bị mất hơn 1 tỷ đồng

Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đang truy tìm tên trộm từ trình báo của cửa hàng.

Theo đó, khoảng 3h06 ngày 8/12, một nam thanh niên mặc áo mưa, mang găng tay, đeo khẩu trang và mũ bảo hiểm dừng xe máy Exciter màu trắng trước cửa hàng FPT Shop trên đường Ngô Quyền, đầu xe hướng thẳng camera để không bị lộ biển số.

Kẻ trộm tài sản hơn 1 tỷ đồng của cửa hàng FPT ở Đà Nẵng có thể bị xử lý 2 tội danh - Ảnh 1.

Hình ảnh tên trộm được camera an ninh của cửa hàng ghi lại. Ảnh cắt từ clip.

Trong khoảng 20 giây, người này dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa cuốn và cửa kính. Anh ta cầm kìm đến thẳng đến nơi đặt két sắt để cạy, phá khóa trong khoảng 90 giây rồi khoắng sạch hơn 302 triệu đồng, nhét vào balô.

Kẻ trộm tiếp tục chạy về phía kệ hàng lấy nhiều điện thoại, iPad, đồng hồ thông minh và một số phụ kiện, bỏ ba lô lên phía trước xe máy, sau đó quay lại vơ thêm khoảng chục điện thoại còn nguyên hộp mới.

Toàn bộ quá trình này diễn ra khoảng 6 phút. Hai lớp cửa của cửa hàng vẫn mở toang khi tên trộm rời đi.

Nhân viên cửa hàng kiểm đếm hàng hóa, xác định bị trộm hàng chục sản phẩm, tổng giá trị hơn một tỷ đồng. Ngoài ra, 9 điện thoại máy tính bảng, đồng hồ thông minh bị tên trộm làm móp méo, giá trị gần 200 triệu đồng.

Kẻ trộm có thể bị xử lý 2 tội danh

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, qua hình ảnh từ clip cho thấy đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất chuyên nghiệp, rất thông thạo địa hình nên việc thực hiện hành vi rất nhanh chóng.

Đây là những tình tiết quan trọng để dựng chân dung nghi phạm, khoanh vùng đối tượng, tiến hành điều tra truy xét theo quy định pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, hành vi lén lút để chiếm đoạt tài sản của người khác là hành vi trộm cắp tài sản. Người thực hiện hành vi trộm cấp tài sản giá trị từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng và chủ cửa hàng, số tài sản bị mất trị giá hơn 1 tỷ đồng, bởi vậy đối tượng trộm cắp có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất có thể tới 20 năm tù.

Ông Cường cho rằng, mặc dù đối tượng thực hiện hành vi khá chuyên nghiệp, có đeo khẩu trang, sử dụng găng tay, che biển số xe nhưng đã để lại nhiều dấu vết trên hiện trường và đặc điểm hình dáng của đối tượng đã được camera an ninh lưu lại.

Vì thế, cơ quan điều tra sẽ tiến hành tra soát thông tin từ camera an ninh ở các cửa hàng lân cận, camera trên đường phố để xác định biển số xe và hướng di chuyển của đối tượng gây án...

Hành vi của đối tượng là rất táo tợn, liều lĩnh, thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm phạm trái pháp luật đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội nên cơ quan điều tra có thể sẽ sớm khởi tố vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

Vị chuyên gia cũng cho biết thêm, ngoài hành vi trộm cấp tài sản, đối tượng còn có thể bị xử lý hình sự về thêm về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, bởi theo thông tin từ phía cửa hàng, đối tượng này còn làm hư hỏng nhiều tài sản trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem