Kênh rạch
-
Hiện trên địa bàn TP.HCM có 107 trường hợp công trình xây dựng, san lấp lấn chiếm và vi phạm hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch
-
Xuất phát từ một trào lưu của nước ngoài, một nhóm bạn trẻ tại TP.HCM đã cùng nhau tìm các kênh, rạch có nhiều rác thải để dọn sạch. Hình ảnh các bạn trẻ ngâm mình dưới dòng kênh đen xì để dọn rác, nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng.
-
TP.HCM sẽ cắm mốc gần 72km bờ sông Sài Gòn từ khu vực cầu Bình Phước đến ranh giới tỉnh Tây Ninh để hạn chế san lấp lấn chiếm, đồng thời tạo quỹ đất để xây dựng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc sông, kênh rạch.
-
Sở Giao thông Vận tải TP.HCM yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình không phép bên bờ sông, kênh, rạch bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.
-
Hưởng ứng Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy TP.HCM, về thực hiện cuộc vận động "Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước", và chưa bao giờ, những dòng kênh đen ngày nào ở TP.HCM lại xanh, sạch và đang tiếp tục làm sạch như bây giờ.
-
Quỹ đất dọc bờ sông, kênh, rạch ở TP.HCM rất lớn, nếu được khai thác có hiệu quả để phát triển vận tải hàng hóa, hành khách và du lịch bằng đường thủy, kết hợp phát triển kinh tế ven sông sẽ tạo thêm nguồn thu cho ngân sách thành phố…
-
Mỗi ngày có dòng người vô hạn dạo nước qua khu phố Shibuya đông đúc ở Tokyo mà không hề biết rằng dưới chân họ là điểm tiếp nối của hai con sông cổ, sông Uda và Onden.
-
Chỉ cần một trận mưa lớn, TP.HCM sẽ có nhiều địa điểm chìm trong biển nước, nhiều người dân trên địa bàn tỏ ra bức xúc với việc sống chung với “lũ”. Thế nhưng, ít ai biết rằng các kênh rạch khắp nơi ở bị bức tử là do một số người thiếu ý xã rác ra, lấn đất làm nhà, san lấp kênh...
-
Con cá chình nặng 2,5 kg, dài gần 1m đã khiến các công nhân sửng sốt.