Kênh thủy lợi
-
Ngành nông nghiệp Tây Ninh gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý hệ thống kênh tiêu thủy lợi trong khi vẫn còn tình trạng người dân lấn chiếm kênh mương, gây bồi lắng hoặc không đảm bảo cung cấp nước tưới tiêu cho các dự án nông nghiệp.
-
Một địa phương ở Đắk Lắk đã chi gần 1 tỷ đồng để gia cố kênh thủy lợi đã bỏ hoang nhiều năm. Đáng nói, sau khi gia cố xong thì công trình lại tiếp tục "đắp chiếu", gây lãng phí ngân sách nhà nước.
-
Rác thải chất thành từng đống, kéo dài hơn 100m trên kênh thủy lợi tại xã Đông Phong (Yên Phong Bắc Ninh) đã trở thành nỗi ám ảnh. Môi trường bị ô nhiễm, ruộng đồng bỏ hoang, bà con lắc đầu ngao ngắn chẳng thể canh tác, sản xuất trên khu vực này.
-
Người dân ở phường Tân Thành, TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) hơn 10 năm qua gửi nhiều đơn đòi lại một phần kênh công cộng Bà Bống bị lấn chiếm rồi đem sang bán, song đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
-
UBND tỉnh Phú Thọ đã ra văn bản số 3140/UBND-CNXD về việc triển khai xử lý và khắc phục hậu quả hành vi vi phạm pháp luật về thủy lợi tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông. Nhưng đến nay, UBND huyện Tam Nông không xử phạt hành vi phá hủy kênh thủy lợi.
-
Dự án kênh thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông có tổng vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, kênh thủy lợi sẽ cung cấp nước tưới cho 17.000ha đất nông nghiệp của 2 huyện Bến Cầu và Châu Thành.
-
Liên quan đến kênh thuỷ lợi 15 tỷ đồng bỏ hoang mà Dân Việt phản ánh, UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vừa có báo cáo gửi các cơ chức năng. Theo đó huyện cho rằng kênh dẫn nước này bỏ hoang là do… bão số 12 năm 2017?!
-
Nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội lên đến 40 độ C cùng thời tiết oi nóng nên mỗi buổi chiều về, hàng trăm người dân đã ra kênh thủy lợi Hồng Vân (Thường Tín, Hà Nội) để tắm.