Kết quả bốc thăm VCK U19 châu Á 2020: U19 Việt Nam đụng U19 Lào

Thứ năm, ngày 18/06/2020 17:10 PM (GMT+7)
Thầy trò HLV Philippe Troussier rơi vào bảng đấu khó nhằn với sự hiện diện của U19 Australia và U19 Saudi Arabia.
Bình luận 0

Vào hồi 15h30 chiều nay (18/6), tại nhà AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia), lễ bốc thăm chia bảng giải U19 châu Á 2020 đã chính thức được diễn ra.

Lá thăm run rủi đưa U19 Việt Nam vào bảng C với ba đối thủ gồm U19 Australia, U19 Saudi Arabia và U19 Lào.

Kết quả bốc thăm VCK U19 châu Á 2020: U19 Việt Nam gặp Lào, tái ngộ Australia - Ảnh 1.

U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại VCK U19 châu Á 2020.

Trong số này, chỉ có U19 Australia từng chạm mặt Những chiến binh Sao vàng trong quá khứ. Cụ thể, họ từng đá bại U19 Việt Nam với tỷ số 2-1 ở phiên bản năm 2018. Người ghi bàn danh dự cho U19 Việt Nam là tiền đạo Lê Văn Nam, người hiện tại đang nằm trong biên chế CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Giải năm đó, U19 Việt Nam thua đủ 3 trận ở vòng bảng, chia tay giải đấu với 0 điểm, ghi được 3 bàn thắng nhưng để lọt lưới 7 lần.

Kết quả lễ bốc thăm chia bảng U19 châu Á 2020:

Kết quả bốc thăm VCK U19 châu Á 2020: U19 Việt Nam gặp Lào, tái ngộ Australia - Ảnh 2.

Thông tin chung về giải U19 châu Á 2020

Giải U19 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 31/10/2020 trên 4 SVĐ của Uzbekistan. Hiện tại các thành phố tổ chức vẫn chưa được công bố.

16 đội tuyển đoạt vé tham dự giải năm nay bao gồm Saudi Arabia (ĐKVĐ), Uzbekistan (chủ nhà), Bahrain, Australia, Iraq, Nhật Bản, Qatar, Tajikistan, Hàn Quốc, Iran, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Yemen, Lào.

Theo lịch dự kiến, vòng bảng U19 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 22/10. Vòng tứ kết được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/10. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 29/10 và trận chung kết được tổ chức vào ngày 31/10.

16 đội bóng được chia vào 4 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm nhằm chọn ra 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp.

Theo cách phân nhánh được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố, U19 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3.

Trước đó, ở vòng bảng, U19 Việt Nam nằm ở bảng J cùng Nhật Bản, Mông Cổ và Guam. Sau ba lượt trận, thầy trò HLV Philippe Troussier thu về 7 điểm, giành vị trí thứ nhì bảng J và đoạt vé đi tiếp với tư cách 1 trong 5 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất vòng loại.

PV (Theo Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem