Kết quả, BXH EURO 2020 ngày 18/6: Vượt khó thành công, Thụy Điển đánh bại Slovakia

Anh Nguyễn Thứ sáu, ngày 18/06/2021 21:56 PM (GMT+7)
Thi đấu không thực sự thuyết phục, nhưng ĐT Thụy Điển đã đánh bại Slovakia 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng E EURO 2020 để chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua tranh vé vào vòng 1/8.
Bình luận 0

Ở lượt trận đầu tiên, Thụy Điển đã rất nỗ lực thủ hòa đội bóng được đánh giá cao nhất bảng F là Tây Ban Nha. Trong khi đó, Slovakia đã xuất sắc đánh bại Ba Lan 2-1.

Trong cuộc đối đầu trực tiếp tại sân Saint Petersburg, Thụy Điển được đánh giá cao hơn nhưng khởi đầu rất kém cỏi. Sự liên lạc giữa các tiền đạo Berg, Isak với các vệ tinh xung quanh là Forsberg, Larsson, Ekdal không tốt khiến Thụy Điển bế tắc trước một Slovakia phòng ngự nhiều lớp với sự tập trung cao độ. Với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm, Slovakia đá chặt chẽ và cũng có những pha phản công rất hay với một Hamsik lão luyện và Duda, Mak hay Koscelnik rất chịu khó di chuyển.

Kết quả, BXH EURO 2020: Vượt khó thành công, Thụy Điển đánh bại Slovakia - Ảnh 1.

Thụy Điển đã gặp rất nhiều khó khăn trước một Slovakia phòng ngự kín kẽ

Thế trận giằng co với tâm lý thận trọng của cả hai đội khiến hiệp một không có quá nhiều tình huống đáng chú ý. Thụy Điển rất muốn đẩy cao đội hình để dồn ép Slovakia, nhưng họ không thể triển khai được lối chơi như mong đợi. Slovakia cũng không tỏ ra vội vã và họ duy trì nhịp độ vừa phải để tạo ra khó khăn cho đối thủ.

Sang hiệp hai, Thụy Điển tỏ ra quyết tâm tìm kiếm chiến thắng. HLV Anderson đã có nước cờ rất cao tay khi tung Quaison vào sân. Cầu thủ này rất tích cực khuấy đảo trên hàng công và tạo ra nhiều khoảng trống cho đồng đội cũng như gây áp lực lớn về khung thành của Slovakia.

Kết quả, BXH EURO 2020: Vượt khó thành công, Thụy Điển đánh bại Slovakia - Ảnh 2.

Forsberg (trái) ăn mừng bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền

Phút 76, Claesson của Thụy Điển bị thủ môn Dubravka của Slovakia phạm lỗi trong vòng cấm địa. Forsberg nhận trách nhiệm đá phạt đền và anh thực hiện thành công. Trong những phút còn lại, Slovakia và Thụy Điển đều có nhiều cơ hội trong thế trận cởi mở nhưng đều không tận dụng thành công.

Thắng chung cuộc 1-0, Thụy Điển có 4 điểm và tạm vượt lên dẫn đầu bảng. Trong khi đó, Slovakia vẫn có 3 điểm và sẽ gặp nhiều sức ép khi phải gặp Tây Ban Nha ở lượt trận cuối cùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem