Kết quả các trận đấu đêm qua, rạng sáng nay (25.6)

Hữu Tuấn Thứ tư, ngày 25/06/2014 06:10 AM (GMT+7)
Đêm qua và rạng sáng nay, một số sân cỏ ở Brazil đã diễn ra những trận đấu sôi nổi và kịch tính ở vòng bảng World Cup 2014. Cùng Dân Việt điểm qua kết quả các trận đấu này.
Bình luận 0

Kết quả các trận đấu diễn ra đêm qua, rạng sáng nay:

Anh 0-0 Costa Rica

Italia 0-1 Uruguay

(Bàn thắng: Godin 81’).

Nhật Bản 1-4 Colombia

(Bàn thắng: Okazaki 45+1’ - Cuadrado 16’, Martinez 55’, 82’; Rodriguez 90’).

Hy Lạp 2-1 Bờ Biển Ngà

(Bàn thắng: Samaris 42’, Samaras 90+3’ - Bony 74’).

Thảm bại trước Colombia, Nhật Bản chính thức chia tay World Cup

Đội hình xuất phát:

img Nhật Bản đã phải chấm dứt "cuộc phiêu lưu" tại World Cup 2014.

Nhật Bản: Eiji Kawashima; Atsuto Uchida, Yasuyuki Konno, Maya Yoshida, Yuto Nagatomo; Makoto Hasebe, Toshihiro Aoyama; Shinji Kagawa, Keisuke Honda, Shinji Okazaki; Yoshito Okubo.

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Eder Alvarez Balanta, Pablo Armero, Carlos Valdes; Fredy Guarin, Alexander Mejia, Juan Cuadrado, Juan Quintero; Adrian Ramos, Jackson Martinez.

Với quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp, các cầu thủ Nhật Bản đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau khi bóng lăn. Tuy nhiên, khi chưa thể cụ thể thóa ưu thế về mặt thế trận thành bàn thắng, đại diện đến từ châu Á đã bất ngờ phải đón nhận bàn thua.

Phút 15, Konno (15-NB) truy cản trái phép với Ramos (19-Colombia) trong vòng cấm và trọng tài Pedro Proenca không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đến. Trên chấm 11m, Cuadrado (11) dễ dàng đánh lừa thủ môn Kawashima (1-NB), mở tỷ số cho Colombia.

img Xếp hạng chung cuộc ở bảng C.

Không còn gì để mất, các cầu thủ Nhật Bản buộc phải dồn toàn lực lên để tấn công. Phút 45+1, từ bên cánh phải, Honda (4-NB) thực hiện pha bấm bóng vào trong vòng cấm để Okazaki (9) bay người đánh đầu lái bóng hiểm hóc hạ gục thủ môn Ospina (1-Colombia), quân bình tỷ số 1-1 cho Nhật Bản.

Sang hiệp 2, Nhật Bản tiếp tục đẩy cao đội hình để tấn công. Thế nhưng, họ đã không thể tìm ra đường xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ của Colombia. Không những vậy, đội bóng xứ sở mặt trời mọc còn phải đón nhận thêm 3 bàn thua. Jackson Martinez (55’, 82’) và James Rodriguez (90’) chính là tác giả của các pha làm bàn để ấn định chiến thắng 4-1 cho Los Cafeteros

Ở trận đấu khác tại bảng C, Hy Lạp đã xuất sắc đánh bại Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1 nhờ các pha làm bàn của Andreas Samaris (42’) và Georgios Samaras (90+3’). Wilfred Bony chính là tác giả của bàn thắng danh dự cho đội bóng đến từ châu Phi ở phút 74.

Với kết quả này, Colombia giành ngôi đầu bảng C với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Hy Lạp xếp thứ 2 với 4 điểm. Tiếp theo lần lượt là Bờ Biển Ngà (3 điểm) và Nhật Bản (1 điểm). 

Đả bại Italia, Uruguay thẳng tiến vào vòng 1/8

img Italia bất ngờ bị loại ngay từ vòng đấu bảng.

Thi đấu có phần lép vế trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng do có lợi thế hơn người khi tiền vệ Claudio Marchisio (8-Italia) bị truất quyền thi đấu ở phút 59 cộng với bàn thắng có phần may mắn của Diego Godin ở phút 81 nên Uruguay đã nhọc nhằn vượt qua Italia với tỷ số 1-0 để giành tấm vé đi tiếp.

img Xếp hạng chung cuộc ở bảng D.

Trong trận đấu khác diễn ra cùng giờ, ĐT Anh đã bị Costa Rica cầm chân với tỷ số 0-0. Điều đó có nghĩa, thầy trò HLV Roy Hodgson chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận tại World Cup 2014 và xếp vị trí bét bảng D.

Với 7 điểm có được sau 3 trận, Costa Rica giành ngôi đầu bảng D. Uruguay đứng thứ 2 với 6 điểm. Đứng thứ 3 là Italia với 3 điểm.

Như vậy, sau các trận đấu diễn ra đêm qua và rạng sáng nay, đã xác định thêm 2 cặp đấu ở vòng 1/8 gồm: Colombia - Uruguay, Costa Rica - Hy Lạp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem