Kết quả, chấm điểm các trận đấu đêm qua, rạng sáng nay (1.7)

Hữu Tuấn Thứ ba, ngày 01/07/2014 06:08 AM (GMT+7)
Với sự hoạt động năng nổ nơi tuyến giữa cùng 1 bàn thắng ghi được ở phút 80, tiền vệ Paul Pogba đã được tờ Goal bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận Pháp 2-0 Nigeria. 
Bình luận 0
Kết quả các trận đấu đêm qua, rạng sáng nay:

Pháp 2-0 Nigeria


(Bàn thắng: Pogba 80’, Yobo (og) 90+2’)

Đức 2-1 Algeria

(Bàn thắng: Schurrle 92', Ozil 118' - Slimani 120+1'.

Pháp 2-0 Nigeria

img Pogba đã cả tờ Goal và BTC bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Ở trận đấu diễn ra hồi tối qua Mane Garrincha, Pogba đã thi đấu rất năng nổ nơi trung tâm hàng tiền vệ ĐT Pháp. Chính lối chơi cơ động cùng kỹ thuật cá nhân điêu luyện của mình, tiền vệ đang khoác áo Juventus đã giúp khu tuyến giữa của Les Bleus hoạt động hiệu hỏa hơn so với Algeria.

Khi ĐT Pháp đang thi đấu bế tắc, Pogba đã chọn vị trí thông minh sau pha đẩy bóng thiếu dứt khoát của thủ môn Enyeama (1-Nigeria) rồi bất cao đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho những chú gà trống Gaulois.

Với màn trình diễn ấn tượng của mình, Pogba đã được tờ Goal bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận khi nhận được 7 điểm. Ngoài ra, tài năng trẻ 19 tuổi cũng như Ban tổ chức World Cup 2014 bầu chọn cho giải thưởng này.

Trong khi đó, thủ môn Enyeama của Nigeria đã bị tờ Goal bầu chọn là cầu thủ tệ nhất trận khi chỉ nhận được điểm 4. Đây được xem là điều hoàn toàn dễ hiểu khi người gác đền này đã mắc lỗi sơ đẳng dẫn tới bàn thua thứ nhất của Nigeria.

Cùng chung điểm số với Enyeama còn có Ambrose, Omeruo, Emenike, Nwofor (Nigeria) và Matuidi, Giroud, Sissoko (Pháp). 

Điểm số cụ thể:

Pháp: Hugo Lloris 6; Mathieu Debuchy 5, Laurent Kosnielny 5, Raphael Varane 6, Patrice Evra 5; Blaise Matuidi 4, Yohan Cabaye 5, Paul Pogba 7; Karim Benzema 6, Olivier Giroud 4, Mathieu Valbuena 6.

Dự bị: Antoine Griezmann 6, Moussa Sissoko 4.

Nigeria: Vincent Enyeama 4; Efe Ambrose 4, Joseph Yobo 5, Kenneth Omeruo 4, Juwon Oshaniwa 5; John Obi Mikel 5, Ogenyi Onazi 6; Ahmed Musa 6, Victor Moses 6, Peter Odemwingie 6; Emmanuel Emenike 4.

Dự bị: Reuben Gabriel 5, Uche Nwofor 4.

Đức 2-1 Algeria

img Thủ thành M'Bolhi.

Sau khoảng 30 phút đầu chơi pressing và tạo ra thế trận ngang ngửa, Algeria đã buộc phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Trước sức ép không ngớt của ĐT Đức, khung thành của đội bóng Bắc Phi liên tục bị chao đảo.

Rất may là thủ môn M'Bolhi đã thi đấu xuất thần và không dưới 6 lần trổ tài cứu cho Algeria những bàn thua trông thấy. Chắn chắn, nếu không có sự xuất sắc của anh, The Greens khó có thể khiến ĐT Đức phải bước sang thi đấu hiệp phụ để phân định thắng thua.

Tuy đã để lọt lưới 2 bàn trong quãng thời gian 2 hiệp phụ nhưng M'Bolhi vẫn được tờ Goal và Ban tổ chức giải bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 8 điểm.

Trái ngược với phong độ ấn tượng của người đồng đội, hậu vệ Mandi bên phía Algeria đã bị tờ Goal bầu chọn là Cầu thủ tệ nhất trận khi chỉ nhận được 4 điểm. Nguyên nhân do anh thường xuyên đánh mất vị trí và để các cầu thủ tấn công của tuyển Đức khoét sâu vào vị trí hậu vệ cánh phải của mình.

Ngoài thủ thành M'Bolhi, một số ngôi sao khác của 2 đội như Neuer, Lahm, Muller, Ozil, Schurrle (Đức) và Halliche, Belkalem và Djabou (Algeria) cũng nhận được điểm số khá cao: 7 điểm.

Điểm số cụ thể:

Đức: Neuer 7; Boateng 6, Mustafi 5, Mertesacker 5, Howedes 6; Kroos 6, Lahm 7, Schweinsteiger 6, Gotze 4, Muller 7, Ozil 7.

Dự bị: Schurrle 7, Khedira 6, Kramer 5.

Algeria: M'Bolhi 8, Mandi 4, Halliche 7, Belkalem 7, Ghoulam 7; Lacen 6, Taider 4, Mostefa 5, Soudani 5, Feghouli 6, Slimani 6.

Dự bị: Brahimi 5, Bougherra 5, Djabou 7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem