Kết quả nổi bật của Hội Nông dân huyện Đan Phượng trong 9 tháng đầu năm

Đình Việt Chủ nhật, ngày 23/10/2022 07:02 AM (GMT+7)
Hội Nông dân huyện Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác quý và hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bình luận 0

Theo báo cáo, trong thời gian qua, Hội Nông dân huyện tiếp tục được sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố và Thường trực Huyện uỷ, các cấp Hội Nông dân trong huyện xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội và phong trào thi đua nông dân 9 tháng đầu năm 2022.

Kết quả nổi bật của Hội Nông dân huyện Đan Phượng trong 9 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị giao ban và hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Đỗ Văn Tùng.

Cụ thể, trong dịp tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, các cấp Hội Nông dân huyện Đan Phượng tập trung tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt các văn bản liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030; Nghị quyết số 26-NQ/HU của Huyện uỷ về lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu Thủ đô và phát triển huyện thành quận...

Tổ chức trồng hàng cây xanh, vẽ tranh bích hoạ, xây và gắn biển tuyến đường hoa đê kiểu mẫu tại xã Liên Trung, Song Phượng, Phương Đình, Đồng Tháp. Tổ chức phát động phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau và giảm nghèo bền vững.

Kết quả có hơn 13.300 hộ đăng ký thực hiện sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương có 55 hộ, cấp thành phố 350 hộ, cấp huyện hơn 2.000 hộ.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Đan Phượng cũng chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn đăng ký xây dựng 18 tổ hợp tác trong nông nghiệp, ngành nghề với số lượng 254 hộ tham gia với quy mô 59 ha. Cấp chế phẩm và vật tư trị giá gần 100 triệu đồng cho 4 xã làm điểm phân loại xử lý rác thải tại nguồn.

Hướng dẫn các cơ sở hội đăng ký 6 công trình, phần việc về thực hiện liên kết sản xuất lúa, rau, trồng cây ăn quả; 3 mô hình dân vận khéo về tuyến đường, tuyến đê, hàng cây, vườn hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Tổ chức tốt Hội thi, đăng cai và tham gia Hội thi Nhà nông đua tài cấp Thành phố tại huyện. Tham gia Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền hơn 27 tỷ đồng cho trên 1.100 hộ hội viên vay….

Đồng thời, tham gia tuyên truyền, khuyến khích các hộ thực mô hình trồng Măng tây theo hướng VietGAP, ra mắt HTX trồng Nho Hạ đen, trồng hoa Đồng tiền. Tổ chức nhịp cầu nhà nông, toạ đàm chăm sóc bưởi, phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất cây trồng, vật nuôi, ủ rác thải làm phân hữu cơ bón cho cây trồng.

Ngoài ra, trong 9 tháng qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện Đan Phượng đã tổ chức thăm hỏi, tặng 528 xuất quà cho các hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ tết với tổng số tiền 224 triệu đồng.

Tham gia ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" được hơn 530 triệu đồng; Quỹ "Vì người nghèo" được hơn 356 triệu đồng. Hỗ trợ xây, sửa 5 nhà Đại đoàn kết và các trường hợp khó khăn đột xuất với tổng trị giá 200 triệu đồng...

Ông Thiều Văn Son - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng cho biết, từ nay đến cuối năm, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm công tác Hội và phong trào thi đua nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi.

Đồng thời quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo hướng dẫn tổ chức Đại hội các Chi hội trực thuộc cơ sở xong trong quý 4 năm 2022. Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn xong trước ngày 30/3/2023 và tiến tới Đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028 xong trước ngày 30/6/2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem