Kết quả Vietlott ngày 29.10: Giải Jackpot 23 tỷ chưa có duyên với người chơi

Nguyên Phương Chủ nhật, ngày 29/10/2017 19:11 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), kỳ quay thưởng thứ 200 của Xổ số Mega 6/45 vừa kết thúc cách đây ít phút đã không thể tìm ra chủ nhân của giải Jackpot trị giá 23.994.411.500 đồng.
Bình luận 0

img

Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần này là 01 - 05 - 28 - 31 - 44 - 45. Với việc không tìm ra chủ nhân của giải Jackpot, số tiền 123.994.411.500 đồng sẽ được cộng dồn vào giá trị giải Jackpot trong kì quay thưởng thứ 201 sẽ diễn ra vào tối 1.11. Nếu cộng thêm doanh thu bán vé, chủ nhân giải Jackpot có thể nhận được số tiền 26 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay số mở thưởng thứ 200, đã có 27 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng, 1.562 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng, 26.325 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán Power 6/55 ra mắt lần đầu tiên vào ngày 1.8.2017 với 2 giải đặc biệt hấp dẫn “Siêu đôi Jackpot siêu vui”. Trong đó giải Jackpot 1 có giá trị tối thiểu 30 tỷ đồng và Jackpot 2 có giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng.

Sáng 26.10, Chi nhánh Khánh Hòa (phụ trách thị trường khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ) đã tổ chức buổi Lễ trao giải Jackpot 2 Power 6/55 kỳ quay số thứ 36. Điều chú ý là như khách hàng trúng Jackpot 2 cách đây một tháng, lần này khách hàng đã công khai danh tính, hình ảnh. Theo đó, khách hàng lĩnh thưởng lần này là ông Phan Quốc Thủy, thường trú tại Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

img

Trước đó, ông Phan Quốc Thủy đã mang vé số có bộ số trùng với kết quả Jackpot 2 sản phẩm Power 6/55 kỳ quay số 36 đến Chi nhánh Khánh Hòa yêu cầu được trả thưởng. Sau khi kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé ông Phan Quốc Thủy mang đến hợp lệ với tổng giá trị trúng thưởng 5.764.145.600 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật). Chiếc vé của ông Phan Quốc Thủy được phát hành tại điểm bán hàng xổ số tự chọn Vietlott: 917 Hùng Vương, TT Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kontum.

Theo quy định, Ông Thủy có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 575.414.560 đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Khoản thuế này được nộp vào ngân sách tỉnh Kon Tum (nộp tại địa phương có điểm bán hàng phát hành vé trúng thưởng). Sau khi nộp thuế, ông Thủy thực lĩnh 5.188.731.040 đồng qua hình thức chuyển khoản một lần.

Chia sẻ khi làm thủ tục lĩnh thưởng, Ông Thủy cho biết trước khi mua vé số ông nhặt được tờ 2.000 đồng, nghĩ đó là một điềm báo may mắn nên đã chọn số seri trên tờ tiền làm bộ số của mình. Bản thân ông cũng không hề biết mình đã trúng giải đặc biệt cho đến khi chủ Điểm bán hàng gọi điện thông báo tin mừng.

Thể hiện tinh thần chia sẻ và có trách nhiệm với xã hội, sau khi nhận thưởng, như các khách hàng khác của Vietlott, ông Thủy đã quyết định trích số tiền gần 100 triệu đồng để mua các phần quà gửi tặng đến 600 trường hợp khó khăn tại 2 tỉnh Khánh Hòa và Kon Tum. Ông Thủy trực tiếp trao các món quà ý nghĩa này tới người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem