Vì sao kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang bị nhầm lẫn ở giải Nhì?

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 14/06/2021 16:18 PM (GMT+7)
Kết quả trực tiếp trên đài truyền hình để trả thưởng giải nhì là 92617 nhưng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang (Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang) công bố kết quả trúng thưởng là 92616. Nguyên nhân là do đâu?
Bình luận 0

Chiều nay 14/6, Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang ra thông cáo báo chí liên quan đến kết quả xổ số trước đó 2 ngày.

Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang bị nhầm lẫn như thế nào? - Ảnh 1.

Kết quả trên đài truyền hình để trả thưởng giải nhì là 92617 nhưng Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang công bố kết quả trúng thưởng là 92616. (Ảnh chụp từ màn hình trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết trên đài truyền hình)

Cụ thể, theo Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, ngày 12/6 vừa qua, kết quả giải nhì là 92616 chứ không phải là 92617.

Để làm rõ sự việc trên, Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang cho biết, chiều 12/6, Công ty  Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang tổ chức quay số mở thưởng kỳ vé K2T6, dưới sự giám sát của Hội đồng Xổ số kiến thiết tỉnh và trực tiếp trên đài truyền hình địa phương.

Trong quá trình quay số mở thưởng giải nhì (15 triệu đồng), Hội đồng phát hiện phát thanh viên đọc kết quả không đúng với trái banh được xổ. Nguyên nhân là do em thiếu nhi đứng hàng đơn vị quay lồng xổ số cầm trái banh được xổ là số 6 nhưng đưa bảng báo số là số 7.

Sau đó, Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang đã đề nghị họp để kiểm tra trước khi có công bố kết quả chính thức.

Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh đã họp, kiểm tra, thống nhất xác định: “Em thiếu nhi quay số đứng hàng đơn vị đã rút nhầm thẻ báo số hàng đơn vị là số 7, thay vì rút đúng thẻ báo số là số 6 mới đúng theo trái banh được xổ".

Phát thanh viên đài phát thanh và truyền hình địa phương đã đọc số theo thẻ báo số, không đọc theo trái banh được xổ.

Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang xác nhận kết quả mở thưởng giải nhì 15 triệu đồng, kỳ vé K2T6 mở thưởng ngày 12/6 có kết quả trên các trái banh được xử đúng theo số thứ tự là 92616.

Trước đó, ngày 12/6, sau khi phát hiện sự nhầm lẫn, khoảng 17h cùng ngày, Công ty đã có bản tin đính chính là số 92617 không trúng thưởng, số trúng thưởng là 92616. Tuy nhiên, có trường hợp lấy kết quả qua truyền hình trực tiếp đến đại lý lãnh 150 triệu đồng từ 10 tờ vé số 92617.

Theo Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang, đối với việc trả thưởng những vé số 92617 và những vé số 92616 bị xé bỏ nhưng còn nguyên lai, nguyên cùi sẽ được xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem