Khách nhộn nhịp đến ga, ngành đường sắt bán hơn 42.000 vé tàu Tết trong ngày đầu mở bán

Hồng Trâm Thứ ba, ngày 25/10/2022 15:45 PM (GMT+7)
Chỉ sau 6 tiếng chính thức mở bán vé tàu Tết, ngành đường sắt đã bán thành công 42.103 vé tàu, số vé đã thanh toán là 17.800 vé.
Bình luận 0

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết tính đến 14 giờ ngày 25/10, tổng số vé đặt thành công là 42.103 vé. Số vé đã thanh toán là 17.800 vé (vé tàu đi trước Tết là 9.458 vé, đi sau Tết là 8.342 vé). Số vé tập thể đăng ký là vé 9.339 vé.

Trước đó, từ 8 giờ sáng ngày 25/10, ngành đường sắt đã tổ chức mở bán vé rộng rãi cho tất cả khách hàng có nhu cầu mua vé tàu Tết tại các ga đường sắt, qua website, tổng đài bán vé và các ứng dụng trên thiết bị di động.

Hàng trăm người dân đã tập trung về ga Sài Gòn để chờ đến lượt mua vé Tết. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách đến mua vé tàu Tết đông hơn. Tại khu vực ghế ngồi, có nhiều hành khách chờ mua trực tiếp hoặc trực tuyến

Khách nhộn nhịp đến ga, ngành đường sắt bán hơn 42.000 vé tàu Tết trong ngày đầu mở bán - Ảnh 1.

Hàng trăm người dân đã tập trung về ga Sài Gòn để chờ đến lượt mua vé Tết. Ảnh: H.T

Theo ghi nhận, phần lớn những người đứng xếp hàng mua vé trực tiếp tại quầy bán vé của Ga Sài Gòn chủ yếu là người lớn tuổi. Bên cạnh đó, nhiều người rành công nghệ cũng đến trực tiếp tại Ga Sài Gòn để nếu gặp trục trặc kỹ thuật, lỗi hệ thống sẽ đến hỏi trực tiếp nhân viên tại ga. 

Đồng thời, các đối tác cung cấp phần mềm, đường truyền cũng có mặt tại ga để tư vấn hành khách. Đến 11 giờ 30, nhiều hành khách là nhân viên văn phòng, sinh viên đến tại quầy thanh toán đặt vé trực tuyến.

Để đảm bảo cho người dân mua vé dễ dàng, năm nay, ngành đường sắt đã triển khai truyền thông kế hoạch bán vé từ sớm, tuyên truyền rộng rãi để người dân nắm được thông tin.

Tại nhà ga, bố trí nhân viên túc trực, hướng dẫn hành khách nhắn tin đặt số thứ tự mua vé tại sảnh. Nhờ những đổi mới trong phương thức đặt chỗ và thanh toán của ngành đường sắt, việc mua vé tàu của người dân trong buổi sáng 25/10 diễn ra tương đối thuận lợi.

Tính đến 14 giờ cùng ngày, tổng số vé đặt thành công là 42.103 vé. Số vé đã thanh toán là 17.800 vé (vé tàu đi trước Tết là 9.458 vé, đi sau Tết là 8.342 vé). Số vé tập thể đăng ký là vé 9.339 vé.

Đặc biệt, hành khách mua vé trong thời gian 10 ngày đầu tiên bán vé Tết được giảm 5-10%, giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 20/1/2023 (tức ngày 29 tháng chạp) và đi từ 1.000km trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi. Sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong thời gian từ ngày 09/01 đến 28/02/2023 sẽ được giảm 20%.

Khách nhộn nhịp đến ga, ngành đường sắt bán hơn 42.000 vé tàu Tết trong ngày đầu mở bán - Ảnh 3.

Đường sắt bán thành công hơn 42.000 vé tàu Tết chỉ sau 6 tiếng đầu mở bán. Ảnh: H.T

Còn trong thời gian thấp điểm (chiều từ Hà Nội đi TP.HCM trước Tết, chiều TP.HCM đi Hà Nội sau Tết), ngành đường sắt cũng thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm 5-30% giá vé cho khách mua vé cá nhân mua vé xa ngày, mua tập thể, mua vé khứ hồi chiều về và giảm 20% giá vé cho sinh viên…

Theo kế hoạch, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn chạy 356 chuyến, tương ứng với 176.046 chỗ, tăng 130 chuyến, 67.000 chỗ. Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua vé không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Hành khách có thể mua vé qua www.dsvn.vn, vetau.com.vn, giare.vetau.vn; tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé; qua ứng dụng ví điện tử Momo, Vimo, ứng dụng ViettelPay, app bán vé tàu trên thiết bị di động; qua Tổng đài bán vé Sài Gòn 19001520…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem