Khai mạc cuộc thi tiếng Anh có giải thưởng lên đến 6,2 tỷ đồng

Thứ bảy, ngày 15/03/2014 16:27 PM (GMT+7)
Sáng 12.3 tại Cung Trí thức thành phố (Trần Thái Tông, Cầu Giấy, HN), Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cùng với Equest chính thức khởi động mùa giải thứ hai cuộc thi tiếng Anh English Champion 2014 với tổng giá trị giải thưởng lên tới 6,2 tỷ đồng.
Bình luận 0
English Champion 2014 là một cuộc thi về tiếng Anh dành cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở, trong độ tuổi từ lớp 4 đến lớp 8 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức với mục đích đưa tiếng Anh đến gần hơn với các em học sinh. Không chỉ giúp các em tự kiểm tra năng lực tiếng Anh của bản thân, cuộc thi còn là bước đệm quan trọng giúp các ban giám hiệu nhà trường chọn ra các cá nhân có thành tích xuất sắc về tiếng Anh để tham gia các kì thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp Quận, thành phố… vào cuối năm học.

img
Đại diện Ban tổ chức cuộc thi English Champion 2014 trả lời câu hỏi của phóng viên

Năm ngoái, cuộc thi English Champion 2013 được tổ chức đã thu hút hơn 10 trường THCS tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh với 7.000 học sinh tham gia, trao tặng gần 500 suất học bổng có tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng. Năm nay, cuộc thi được mở rộng tại 30 trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà nẵng (từ 15.3 đến 15.6.2014), với tổng giá trị giải thưởng 6,2 tỷ đồng.

Cuộc thi gồm có 3 vòng: Vòng 1 ở cấp trường; Vòng 2 ở cấp thành phố và khu vực; Vòng 3 sẽ tìm ra Nhà vô địch English Champion 2014. Không giới hạn số lượng học sinh tham gia ở mỗi trường và không thu lệ phí. Qua mỗi vòng thi đều có giải thưởng dành cho các thí sinh xuất sắc.

Ông Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học cho biết: Hội Khuyến học Việt Nam hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời buổi hội nhập hiện nay, nên Hội quyết định hợp tác với Equest tổ chức cuộc thi English Champion.

“English Champion là một cuộc thi nghiêm túc, có đầu tư bài bản và phù hợp với tiêu chí hoạt động của Hội Khuyến học, đặc biệt là khi Hội đang đề ra các chương trình hành động nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc học tiếng Anh trong nhà trường. Ban tổ chức chúng tôi cũng đề ra mục tiêu, biến English Champion trở thành cuộc thi thường niên với quy mô ngày càng rộng khắp, đem đến một sân chơi bổ ích, ganh đua trong học tập cho các con” – Ông Trần Xuân Nhĩ chia sẻ.

Vũ Phong (Vũ Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem