Khai mạc kỳ họp HĐND TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng: Tình hình Biển Đông được đặc biệt quan tâm

Quốc Ngọc - Long Nguyên - Xuân Trang Thứ tư, ngày 09/07/2014 09:55 AM (GMT+7)
Tình hình Biển Đông và việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 là vấn đề được đặc biệt quan tâm tại cả 3 phiên khai mạc kỳ họp HĐND TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng hôm qua (8.7)
Bình luận 0

* HĐND TP.HCM khóa VIII hôm qua (8.7) đã khai mạc kỳ họp thứ 14 với các nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2014.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM nêu rõ: “Tại kỳ họp này, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của năm 2014, tình hình phức tạp của Biển Đông, tôi đề nghị quý vị đại biểu hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực vào các nội dung mà kỳ họp thứ 14 đề ra”. Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng các đại biểu cần có những hành động thiết thực cùng nhân dân cả nước, ngư dân, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển bảo vệ vững chắc chủ quyền, đấu tranh có hiệu quả yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam.

* Ngày 8.7, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND TP.Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh cho biết: “Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 đã vi phạm luật pháp quốc tế, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, trái với thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng và hai Nhà nước Việt Nam- Trung Quốc. Tình hình Biển Đông căng thẳng, hòa bình và an ninh đang bị đe dọa, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của cả nước và Hà Nội". Báo cáo về tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Hồng Khanh cho biết: “6 tháng đầu năm các ngành đều duy trì tăng trưởng nhưng hầu hết thấp hơn mức cùng kỳ năm trước và thấp hơn kế hoạch. Đặc biệt, mức tăng trưởng kinh tế 7,4% của 6 tháng là không đạt kết hoạch đề ra, thấp hơn cùng kỳ 2013 là 7,67%”.

* Sáng 8.7, kỳ họp thứ 10, HĐND TP.Đà Nẵng khoá VIII đã khai mạc. Theo ông Trần Thọ - Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố, tại kỳ họp lần này HĐND thành phố sẽ ra tuyên bố về tình hình Biển Đông, về việc phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 thuộc địa phận huyện đảo Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng... Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Đà Nẵng cho biết: “Mối quan tâm lớn nhất hơn 2 tháng qua của cử tri thành phố là sự lo lắng, bất bình trước sự việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta...”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem